Vì một đường biên giới hoà bình

Hạnh Nhân 22/12/2018 08:00

Hiểu rõ đặc trưng của tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên mốc giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Nông Thị Tuyết khẳng định, Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên mốc giới, tuyên truyền khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng.

Đặc biệt trong năm qua, MTTQ tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của 3 văn kiện pháp lý sau phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, tuyên truyền cấm buôn bán, vận chuyển pháo nổ và gia cầm qua biên giới được 911 buổi/ 65.324 lượt người nghe. Vận động nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, phát quang đường tuần tra được 1.621lần/33.125 lượt người tham gia. Tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân biên giới.

Bà Nông Thị Tuyết cho rằng, xác định vai trò nòng cốt của đội ngũ Trưởng ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản trong việc tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ đường biên, cột mốc, MTTQ các cấp phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các tổ chức thành viên xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của họ. Hằng năm, các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận cơ sở, người có uy tín.

Đến nay, 158 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư xóm, bản được kiện toàn. 46 Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn biên giới hằng năm đều được tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận. Uỷ ban MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Qua đó, người có uy tín đã đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng chính quyền. Tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Cung cấp tin tức giúp các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS thực sự là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với đồng bào các DTTS trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Tuyết cũng cho biết, việc thực hiện “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp thành lập 158 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với 6.099 thành viên, 640 tổ tự quản an ninh trật tự với 18.716 thành viên. Tuyên truyền, vận động nhân dân định canh, định cư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế. Hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất…góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã biên giới. Bên cạnh đó là hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân.

Nhất là việc tăng cường các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với các tổ chức và nhân dân Trung Quốc thông qua các hoạt động hội đàm, hội thảo, hợp tác của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng với các huyện biên giới Trung Quốc.

Cụ thể Hội đàm năm 2018 tại TP Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giữa Bí thư, Phó Bí thư 4 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Bí thư Khu uỷ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Toạ đàm hợp tác đầu tư thương mại giữa doanh nghiệp. Hội đàm giữa Đoàn đại biểu huyện Phục Hoà và Đoàn đại biểu huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ huyện hữu nghị tại Phục Hoà.

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Cao Bằng và Tổng đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tổ chức lễ kết nghĩa được 3 cụm dân cư hai bên biên giới ở các xóm biên giới: Nà Thắm, Nà Chào, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hoà (Việt Nam) và Phố Cũ, Thuỷ Khẩu (Trung Quốc); xóm Pò Peo, xã Ngọc Khôn, huyện Trùng Khánh (Việt Nam) và phố Nhạc Vu, TP.Trịnh Tây (Trung Quốc); xóm Bản Mới, xã Đức Long, huyện Thạch An (Việt Nam) và xóm Gia Cảng, trấn Hạ Đống, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)…

“Các hoạt động này đã góp phần tích cực cho việc xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, phát triển”- bà Nông Thị Tuyết nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì một đường biên giới hoà bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO