Vinh danh những người con hiếu thảo

Đoàn Xá 09/10/2015 10:04

Là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa trong thời gian qua, phong trào “người con hiếu thảo” sau hơn 20 năm được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phát động đã tổng kết, tôn vinh hàng ngàn tấm gương mẫu mực trong việc phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, gia đình mình.

Theo ban tổ chức, nhiều tấm gương hiếu thảo được vinh danh cách đây nhiều năm nhưng đến nay vẫn giữ được cho mình những phẩm chất đáng quý, tốt đẹp được nhiều người yêu mến.

Đó là các tấm gương hiếu thảo điển hình như chị Nguyễn Thị Kim Thoa sinh năm 1972, năm 22 tuổi chị vừa tốt nghiệp Đại học thì cha mất, mẹ bị tai biến liệt nửa người, không đi lại được, từ đó chị gánh vác vai trò là lao động chính trong gia đình, nuôi 7 người em ăn học nên người, vừa chăm sóc mẹ bệnh suốt 16 năm rất chu đáo, tận tâm.

Hay như chị Lê Thị Mai Lan, sinh năm 1970, chồng đã qua đời cách đây 10 năm, một mình chị vừa buôn bán kiếm sống, vừa chăm lo cho cha mẹ chồng và 1 người em chồng đi cai nghiện, vừa nuôi dạy 3 người con nên người. Có thể nói, đấy chính là tấm gương để nhiều người, nhất là các bạn trẻ hiện nay noi theo, học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vinh danh những người con hiếu thảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO