Vững bước trên con đường phát triển

Ái Châu 02/01/2020 08:00

Năm 2019 đã qua đi với rất nhiều sự kiện quan trọng đối với người Mặt trận, nhưng có lẽ hai sự kiện được xem là nổi bật chính là Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ riêng việc tổ chức thành công những sự kiện này là thêm một lần bồi đắp cho giá trị đại đoàn kết - tiền đề để công tác Mặt trận tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Đoàn kết là sứ mệnh của Mặt trận. Trong mái nhà chung đoàn kết, những ngày sôi nổi Đại hội càng khiến cho ngôi nhà ấy vốn ấm áp sẽ ấm áp hơn, vốn hòa hợp sẽ hòa hợp hơn, vốn đã rộng mở sẽ càng rộng mở. Hiểu thế nên người Mặt trận ở đâu cũng nỗ lực, chăm chút cho ngày đại hội của mình.

Khách sạn La Thành và Nhà khách 37 Hùng Vương những ngày Đại hội luôn sáng đèn, ở đó, đội ngũ cán bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có nhiều đêm không ngủ để chu toàn cho công tác hậu cần, chào đón, chăm sóc các vị khách đặc biệt từ khắp nơi trở về Hà Nội.

Rất nhiều tình cảm, cảm xúc đã được sẻ chia, những cái ôm thật chặt, tay trong tay ấm nồng là những món quà không dễ gì có được mà người ở muôn nơi đã dành dụm cho nhau khi trở về dưới mái nhà Mặt trận. Tại đây, chúng tôi đã được gặp nhiều vị đại biểu gắn bó với công tác Mặt trận. Vẫn còn lại trong chúng tôi hình ảnh anh Lý Xuân Lẻng, người dân tộc Cờ Lao, là cá nhân tiêu biểu xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và cũng là đại biểu trẻ nhất Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Và còn đó câu chuyện của ông Lương Quốc Anh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Chúng tôi hiểu, ở quần đảo Trường Sa, cán bộ Mặt trận như ông Lương Quốc Anh cũng là chiến sĩ. Họ chính là những “cột mốc Mặt trận” cắm ở nơi này, mang tinh thần bảo vệ lãnh hải Tổ quốc và khát vọng hòa bình. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã là kỳ diệu.

Từ Hà Nội, trái tim của cả nước, Lời kêu gọi của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã được gửi tới đồng bào cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong Lời kêu gọi, ông Trần Thanh Mẫn- Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khẳng định, “trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hùng cường và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Lời kêu gọi từ Đại hội IX MTTQ Việt Nam một lần nữa truyền đi thông điệp đoàn kết, để củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của đồng bào trong nước, của người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc sẽ trở thành sức mạnh đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển.

Sứ mệnh của Mặt trận là đoàn kết. Và trong rất nhiều hoạt động của Mặt trận, Ngày hội Đại đoàn kết cũng là một dịp để người Mặt trận thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình. Sau 16 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết càng thêm ý nghĩa hơn khi có sự đồng thuận của lòng dân, lấy tinh thần đoàn kết ngày hội để giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày, thể hiện rõ sự gắn kết cộng đồng, những bất hòa mâu thuẫn trong làng xóm được giải tỏa, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt…

Bức tranh hội tụ ấy chính là biểu hiện sinh động nhất biểu dương cho lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ tính đúng đắn, ý nghĩa chính trị, xã hội một cách sâu sắc về chủ trương thực hiện. Chính vì vậy, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành nhiệm vụ quan trọng trong công tác Mặt trận.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, chủ trương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam từ năm 2003 đến nay luôn được Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả, tạo ra một diễn đàn dân chủ của hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước. “Ngày hội chính là cầu nối để nhân dân ở các khu dân cư tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, tạo sự đồng lòng, nhất trí để đưa mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động cùng đi đến thắng lợi”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vững bước trên con đường phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO