Xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp

Thùy Trang 18/11/2018 14:20

Bà Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, bà con nhân dân thôn Thanh Hương 3 cần phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước” để xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Thanh Hương 3, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Ngày hội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Thôn Thanh Hương 3 có 234 hộ, 978 khẩu, với 100% dân cư theo đạo Công giáo. Người dân nơi đây, sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp với 2 loại cây trồng chủ lực là chè, cà phê. Ngoài ra, người dân còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Hiện, thôn Thanh Hương 3 không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người toàn thông đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Đến nay, thôn đã được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu. Thôn cùng xã Lộc Thanh giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Trong không khí vui tươi của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã thay mặt Đảng, Nhà nước biểu dương, ghi nhận những thành quả mà người dân thôn Thanh Hương 3 nói riêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Thanh nói chung đã đạt được.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, điều rất đáng mừng là bà con nhân dân thôn Thanh Hương 3 luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp - 1

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Lộc Thanh.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị trong thời gian tới, bà con nhân dân thôn Thanh Hương 3 cần phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước” để xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp.

Cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn cần tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, xóm; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chăm lo cho các gia đình chính sách, giữ gìn không để con em mắc vào các tệ nạn xã hội.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và 5 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc.

UBND TP Bảo Lộc cũng trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền cho các hộ gia đinh tiêu biểu. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã gửi tặng cán bộ và nhân dân khu dân thôn Thanh Hương 3 bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO