Xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với an toàn thực phẩm

15/12/2016 10:19

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, xã được công nhận nông thôn mới; phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh đều phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Lạc trình bày kế hoạch triển khai cuộc vận động.

Sáng ngày 15/12, tại thành phố Huế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2017 theo kế hoạch đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 152 xã, phường trên địa bàn đã tham dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế Trần Hữu Lạc lưu ý, từ nay về sau, Chương trình này sẽ là nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hộ nông dân, hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ phải là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn mới được công nhận công nhận là gia đình văn hóa.

Để cuộc vận động có hiệu quả, Mặt trận và các tổ chức thành viên bên cạnh tổ chức tuyên truyền, vận động phải tiến hành giám sát công tác thanh, kiểm tra của cơ quan nhà nước về thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo Chương trình phối hợp, từ nay đến năm 2017, Thừa Thiên - Huế vận động ít nhất 50% số hộ, 100% số HTX, doanh nghiệp đăng ký sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Xã được công nhận nông thôn mới; phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh đều phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Trước mắt, thành phố Huế và thị xã Hương Trà sẽ chọn 2 xã, phường mỗi địa phương để làm điểm về an toàn thực phẩm, qua đó rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với an toàn thực phẩm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO