Xây dựng thế hệ nông dân 4.0

Hải Nhi 07/12/2018 08:00

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ  tập trung tuyên truyền, hỗ trợ nông dân nâng cao trình độ nhận thức, trình độ sản xuất để đạt được trình độ tương đương trong khu vực, góp phần trí thức hóa nông dân, trong đó chú trọng vào những đối tượng có trình độ sản xuất cao…

Với nhiệm vụ xây dựng một thế hệ nông dân 4.0, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên huấn,Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, xây dựng thế hệ nông dân 4.0 là trách nhiệm của các cấp ngành, tới đây Hội tập trung vào các giải pháp cơ bản: Tuyên truyền, tăng cường công tác dạy nghề cho người nông dân để nâng cao chất lượng tay nghề. Chú trọng dạy nghề các chủ trang trại, gia trại, người nông dân sản xuất công nghệ cao. Hỗ trợ nông dân nâng cao trình độ nhận thức, trình độ sản xuất để đạt được trình độ tương đương trong khu vực. Góp phần trí thức hóa nông dân.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Hội sẽ chú trọng công tác dạy nghề theo hướng khởi nghiệp, lựa chọn những nghề phù hợp với người nông dân, với nhu cầu chuyển đổi của thị trường với mong muốn nông dân phải là chủ nhân của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp. Cùng với đó, người nông dân phải đáp ứng được yêu cầu có lối sống văn hóa, hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, tuân thủ quy ước, hương ước của cộng đồng. Hội sẽ tiếp tục xây dựng những nông dân “5 mới”: Có tư duy mới, có nhận thức mới, có kiến thức mới, có đời sống văn hóa mới và có quyết tâm mới với 10 tiêu chí cụ thể.

Đặc biệt, về vấn đề hỗ trợ nông dân khởi nghiệp trong thời đại 4.0, bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, Nhà nước nên hỗ trợ nông dân làm sao để tiếp cận được với tiến bộ khoa học công nghệ, trong đó có nhiều hình thức: Chuyển giao tiến bộ khoa học cho người nông dân về chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng các mô hình điển hình để ứng dụng công nghệ cao. Thứ hai tập trung vào tiêu thụ quảng bá sản phẩm cho người nông dân.

Ở nhiệm vụ này cần tập trung vào các vấn đề như xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. “Đây đều là những hoạt động đang rất khó khăn với người nông dân, đặc biệt là trong việc chỉ dẫn địa lý xây dựng thương hiệu” - bà Lý lưu ý.

Đặc biệt, khẳng định vai trò của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong liên kết, tiêu thụ nông sản, bà Lý cho biết, tất cả các cấp Hội Nông dân luôn băn khoăn với việc tìm đầu ra cho nông sản, nhất là tình trạng “giải cứu” nông sản trong thời gian qua.

“Để hạn chế tình trạng được mùa rớt giá, Trung ương Hội đã xây dựng Nghị quyết chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nông dân, quan tâm đến việc sản xuất của bà con. Đồng thời tuyên truyền, vận động bà con hạn chế sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, theo phong trào, đẩy mạnh liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân” - bà Nguyễn Hồng Lý chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng thế hệ nông dân 4.0

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO