Xuân đầm ấm

Lê Quốc Khánh 16/02/2016 09:07

Năm nay, người dân miền Tây Nam Bộ đón Têt rộn ràng hơn. Vụ lúa Đông Xuân trúng mùa, trúng giá nên bà con hết sức phấn khởi. Tết này nhà nhà từ thành thị đến nông thôn đều có Tết bởi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm chăm lo từ hộ chính sách đến hộ nghèo. 

UBND thành phố Cần Thơ quyết định trích ngân sách thành phố 93,9 tỉ đồng chi trợ cấp tết cho gia đình chính sách, cán bộ về hưu, các đối tượng bảo trợ xã hội, nạn nhân chất độc da cam,…Riêng UBMTTQ các cấp của thành phố vận động hơn 4.000 phần qùa, tiền hỗ trợ cho hộ nghèo để vui Xuân, đón tết. Các tôn giáo cũng tích cực vận động các mạnh thường quân, giáo dân cùng đóng góp lo cho dân để không có nhà nào, hoàn cảnh nào không có tết.

Các nhà tài trợ đồng hành cùng báo Đại Đoàn Kết đóng góp 386 triệu đồng tặng quà tết cho bà con nghèo ở nhiều tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL, trong đó ông Trần Thanh Mẫn khi còn là Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nay là Phó chủ tịch UBTƯMTTQ đã đóng góp mỗi năm 100 triệu đồng. Tết này, hơn 1.050 phần quà đã được trao cho các hộ nghèo, hộ chính sách ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL, mỗi phần quà từ 300.000 đến 500.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân đầm ấm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO