Máy bay quân sự Myanmar rơi do thời tiết xấu

Thành Trung 19/07/2017 11:23

Các nhà điều tra kết luận, chiếc máy bay quân sự Myanmar (do Trung Quốc sản xuất) rơi hôm 7/6 do thời tiết xấu.

Chiếc máy bay Y-8 do Trung Quốc sản xuất đã mất liên lạc với mặt đất ở phía nam Myanmar. Nguồn ảnh: Wiki.

Theo Reuters, các nhà điều tra cũng loại bỏ khả năng máy bay bị khủng bố, chiếc máy bay rơi do mất kiểm soát khi bay vào vùng mây dày đặc và bị hỏng động cơ.

Trước đó, ngày 7/6, chiếc máy bay quân sự của quân đội Myanmar đã gặp nạn trên đường bay từ thành phố Myeik ở phía Nam lên Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Vụ tai nạn khiến 122 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay đã mất liên lạc khi ở cách thị trấn Dawei 32 km về phía tây. Ảnh: Google Maps.

Sau vụ tai nạn, một nhóm các sĩ quan quân đội Myanmar cùng các chuyên gia không quân tới từ Australia đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các chuyên gia đã đối chiếu dữ liệu thời tiết hôm xảy ra tai nạn với các dữ liệu về thời tiết mà máy bay ghi lại, họ cũng tiến hành mở hộp đen và nghe lại phần ghi âm buồng lái của chiếc máy bay xấu số.

Nhóm điều tra cũng tới thành phố Tây An, Trung Quốc nơi sản xuất chiếc máy bay để xem xét các dữ liệu từ các máy bay cùng loại.

Theo các chuyên gia, chiếc máy bay đã bay vào vùng thời tiết xấu, mây dày đặc khiến cho chiếc máy bay bị mất kiểm soát.

“Phi công đã không thể điều khiển được chiếc máy bay, mây quá dày và động cơ máy bay bị hỏng”, nhóm điều tra cho biết.

Máy bay Y-8F là dòng máy bay phổ biến ở Myanmar. Ảnh: AFP.

Dòng máy bay Y-8F-200 là loại máy bay cánh quạt với 4 động cơ, một mẫu máy bay Trung Quốc phổ biến của quân đội Myanmar. Mẫu máy bay này được dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Cũng trong tháng 6/2017, một chiếc trực thăng Mi-2 của Myanmar đã đâm vào núi ở Bago.

Tháng 2/2016, một máy bay quân sự của không quân Myanmar đã gặp nạn khiến 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Máy bay quân sự Myanmar rơi do thời tiết xấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO