Miền Tây tăng tốc ‘phủ’ vaccine

ĐOÀN XÁ 10/08/2021 08:34

Những ngày qua, nhiều tỉnh Tây Nam bộ đã tăng tốc tiêm vaccine ngừa Covid-19, nhằm đẩy nhanh quá trình “phủ” vaccine toàn dân.

Tỉnh Long An quyết định tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 645.000 người từ nay tới hết tháng 9/2021. Trong đó ưu tiên 5 địa phương “vùng đỏ” gồm huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước và thành phố Tân An. Ngoài lực lượng y tế địa phương, lực lượng y tế ở 10 huyện, thị xã vùng xanh an toàn của tỉnh này cũng được tăng cường, hỗ trợ việc tiêm vaccine.

Ông Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Long An cho biết, địa phương đã được Bộ Y tế phân phối 401.222 liều vaccine AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Ngoài ra còn có 4.000 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất để tiêm dành riêng cho người Trung Quốc đang lưu trú, làm việc trên địa bàn. Hiện tỉnh này đã tiêm được 237.399 người (hơn 36%), còn lại 153.000 liều (chiếm khoảng 38%) số lượng được phân bổ.

Tại tỉnh Tiền Giang, địa phương dự kiến được phân bổ 2,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tới cuối năm 2021. Hiện đã nhận được gần 245.000 liều vaccine từ Bộ Y tế nhưng mới có khoảng 100.000 người được tiêm vaccine.

Ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, do phải phân phối nhân lực y tế trong công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19 nên thời gian qua địa phương chỉ tiêm được khoảng 5.000 liều/ngày; tiến độ khá chậm so với dự kiến là 20.000-30.000 liều/ngày. Thời gian tới, Tiền Giang dự kiến sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine bằng cách duy trì hoạt động cả buổi tối, ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tỉnh cũng sẽ huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành và tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Tại địa bàn tỉnh Bến Tre, nơi có hơn 1.100 ca nhiễm Covid-19 và được Bộ Y tế phân bổ khoảng 1,8 triệu liều vaccine cũng đang được đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đợt thứ 4, cũng là đợt tiêm lớn nhất với mục tiêu 95% dân số đủ tuổi được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Hiện Bến Tre đã tiêm được gần 64.000 người, trong đó có gần 11.000 người tiêm đủ 2 mũi. Tỉnh cũng phân loại các nhóm người ưu tiên để tiêm vaccine sau khi triển khai tới các bệnh viện cùng cơ sở y tế trên toàn địa bàn. Tỉnh Bến Tre cũng đã nhận được 1 xe chuyên dụng phục vụ việc tiêm chủng lưu động nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đây là mẫu xe có các kho lạnh bảo quản vaccine cũng như có thể phục vụ việc xét nghiệm lưu động ở nhiều địa điểm ngoài trời khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Tây tăng tốc ‘phủ’ vaccine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO