Miền Trung ngổn ngang sau bão

Bắc Vũ - Bình Nguyên 14/09/2016 23:14

Trong 2 ngày 13 và 14/9, trên địa bàn miền Tây Nghệ An xảy ra mưa to. Lượng mưa lớn và kéo dài khiến nhiều địa bàn các huyện Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng. Hậu quả, làm 3 người chết, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, đường sá cầu công bị hư hỏng. Hà Tĩnh cá và hàu chết hàng loạt, thiệt hại tiền tỷ. Đà Nẵng thiệt hại khá nặng về mùa màng, tài sản…

Số lượng cá chết của HTX Hợp Lực chiếm khoảng 80%, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Nghệ An: 3 người chết

Tại Nghệ An, địa bàn huyện Quế Phong, mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng, cô lập nhiều thôn bản. Ước thiệt hại ban đầu có nhiều diện tích hoa màu, lúa mùa của các vùng trung tâm như Mường Nọc, Tiền Phong, Châu Kim bị ngập úng.

Nhiều đoạn đường bị hư hỏng cô lập như đoạn qua bản Phà Pạt đi vào trung tâm xã Cắm Muộn bị hư hỏng nặng gây cô lập 2 xã Quang Phong và Cắm Muộn và ban đã có 1 người mất tích, danh tính được xác định là cụ Vi Văn Kình (83 tuổi) trú tại bản Đỏn Chám (Mường Nọc) do ngủ trong lán trại gia đình ngay cạnh sông Nậm Giải, đêm về mưa to nước ở sông dâng cao đột ngột cuốn trôi toàn bộ lán trại, hoa màu của gia đình.

Huyện Qùy Châu cũng do ảnh hưởng của mưa bão, nước sông dâng cao, gây ngập lụt, sạt lở khiến 3 người chết và hư hại nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa, đến sáng ngày 14-9 hầu hết các xã trên địa bàn đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Địa bàn xã Châu Hội phát hiện 1 người bị vùi lấp; 5 ngôi nhà bị cuốn trôi và sập ở Châu Hội và Diên Lãm.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay hơn 368 ha lúa bị thiệt hại dưới 30%, trong đó nặng nề nhất là Châu Bính và Châu Hạnh; hơn 13 ha ngô và rau màu bị hư hỏng; hơn 400m kênh bị sụp đổ hư hỏng bồi lấp, sạt lở; 30 m đê sông Hạt bị sụp đổ hoàn toàn; 230 guồng nước bị cuốn trôi. Riêng xã Châu Nga hiện tại bị cô lập hoàn toàn, chưa thể liên lạc để nắm bắt số liệu thiệt hại.

Cũng do ảnh hưởng của bão, mực nước sông dâng cao, tại Thị trấn Thanh Chương, vào hồi 21 giờ ngày 13-9, anh Trịnh Văn Đào (SN 1986) trú tại khối 15, thị trấn Thanh Chương bị đuối nước tử vong khi đang đi đánh bắt cá tại sông Gang, đoạn qua cầu Yên Thương, tiếp giáp với xã Thanh Ngọc.

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hậu quả bão

Huyện Hòa Vang đã có 155 ngôi nhà bị ngập khá nặng. Trong đó có 145 hộ tại các thôn Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 5, Tân Ninh (xã Hòa Liên) và 10 hộ ở thôn An Ngãi Tây 2 (xã Hòa Sơn). Đường ĐT 601 đoạn qua thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên bị đất ở tuyến đường La Sơn-Túy Loan đang thi công ở phía trên sạt lở, bồi lấp một đoạn dài chừng 200m; tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, đường liên thôn bị nước cuốn trôi 5m.

Về sản xuất nông nghiệp, thống kê sơ bộ ban đầu có 42,5ha lúa hè thu chưa kịp thu hoạch bị ngã, đổ và ngập khá nặng (xã Hòa Tiến: 20ha, xã Hòa Liên: 9ha, xã Hòa Châu: 12,5ha, xã Hòa Phước: 1ha). Mưa to cũng làm băng bờ một số ao, hồ nuôi thủy sản nước ngọt tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, thiệt hại ước tính 3,5 tấn cá trê lai.

Tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Ninh, có hơn 300 con gia cầm bị chết do mưa bão; 100m2 nhà lưới của Khu sản xuất rau công nghệ cao ở thôn Giáng Nam 2, một số trụ bê-tông của nhà lưới trồng hoa lan ở vùng hoa Nhơn Thọ (xã Hòa Phước) bị gãy đổ. Thiệt hại về tài sản trên địa bàn huyện Hòa Vang ước tính 910 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Trung ngổn ngang sau bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO