Miền Trung oằn mình vì lũ chồng lũ

Tấn Thành - Chí Đại 14/12/2016 16:22

Tại khu vực miền Trung đang xuất hiện trận lũ mới, mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều địa phương ở các tỉnh khu vực này bị ngập nặng, nhiều nơi bị chia cắt. Trận lũ mới cũng đã làm chết 2 người, hàng ngàn diện tích lúa, hoa màu chìm trong biển nước.

Người dân dọn bèo ngập đồng do lũ.

Sáng ngày 14/12, chúng tôi có mặt tại tuyến đường bê tông nối thôn Đông Bình- Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Đây là tuyến đường độc đạo, nếu bị sạt lở sẽ gây chia cắt, cô lập nhiều hộ dân ở thôn Đông Bình và hiện có 18 ngôi nhà ở thôn Hà Mỹ đứng trước nguy cơ bị sập.

Đợt lũ cách đây 10 ngày đã xé nát tuyến đường này. Chính quyền đã huy động người dân và lực lượng quân đội để gia cố sửa chữa. Hàng chục nghìn khối đất, đá đã được đổ xuống khắc phục sự cố. Thế nhưng trận mưa lớn mấy ngày qua cùng với lũ đã đánh tan tành tuyến đường này.

Cùng ngày Chi cục PCTT-TKCN khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, sáng cùng ngày có 14 hồ thủy điện đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Dung lượng một số hồ như: Hương Điền 580/580 m3/s, Sông Tranh 2 1.277/822 m3/s; Sông Bung 4: 166/439 m3/s; Buôn Kuôp: 455/489 m3/s; Srepok 3: 662/550 m3/s…

Hiện nay tại tỉnh Bình Định, một số đường giao thông các xã và tuyến đường ĐT 640 của huyện Tuy Phước bị ngập, chia cắt nhiều đoạn. Không chỉ vậy tại nội thị của TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn cũng bị ngập. Tuyến đê Phước Hòa, tràn Kim Đông, Trạm thủy lợi Hà Thanh nước ngập 0,3 m; đê Phước Thắng, tràn Tân Giản, đê Cát Chánh ngập 0,5 m.

Tỉnh Phú Yên có 13 xã, thị trấn/3huyện bị ngập (huyện Tuy An: 7 xã, thị trấn; huyện Phú Hòa 1 xã; huyện Tây Hòa: 3 xã, 1 thị trấn). Tuyến đường Chí Thạnh đi An Định-An Nghiệp tại cầu Cây Cam tạm thời bị chia cắt.

Tỉnh Khánh Hòa nhiều khu dân cư dọc sông cái bị ngập sâu từ 0,8 - 1,2 m.

Tỉnh Gia Lai tại thôn Mơ năng 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa bị chia cắt.

Trận lũ mới nhất này cũng đã cướp đi hai sinh mạng con người, bị hư hỏng 13 ngôi nhà và bị ngập 224 ngôi nhà. 6 tàu thuyền bị sóng đánh chìm. Đã có 2029 ha lúa, rau màu, mía của người dân bị ngập lụt, hư hại. Hàng nghìn khối đất đá sạt lở ở các tuyến đường, nhiều trụ cầu cống bị sập

Bà Phạm Thị Cúc (59 tuổi), trú thôn Hà Mỹ, là người có quán nước bị nước lũ cuốn trôi than thở: “Quán của tôi thì đã bị trôi, chừ nước sông Thu Bồn dâng cao chảy xiết lại sạt lở đường nữa. Làm sao chứ lụt lội mãi ri làm chi mà sống đây!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Trung oằn mình vì lũ chồng lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO