Mở rộng điều tra vụ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị chém trọng thương

Đoàn Xá 22/08/2018 01:00

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra thông báo truy tìm bà Trần Hoa Sen (bác sĩ, ngụ quận 10, TP HCM), người bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái vào ngày 28/3 tại quận 1 (TP HCM).

Trước đó, ngày 20/8, Viện KSND TP HCM đã trả toàn bộ hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP HCM điều tra lại vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (sinh năm 1971, ngụ quận 1, TPHCM) bị chém với thương tích 5%. Theo Viện KSND TP HCM, nhiều tình tiết mấu chốt, quan trọng của vụ án cần được điều tra, làm rõ thêm.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng đề nghị làm rõ vai trò của những đối tượng có liên quan, đặc biệt là bà Sen. Theo các bị can trong vụ án này, chính bà Sen là “cầu nối” giữa bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (sinh năm 1978, vợ cũ ông Thái) và nhóm đối tượng được thuê trực tiếp chém ông Thái. Đặc biệt, sau khi gây thương tích cho ông Thái, các đối tượng đã nhận được tiền theo “hợp đồng” tại nhà bà Sen ở quận 10.

Theo Công an TP HCM, với các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định bà Sen là đồng phạm với bà Ngọc trong vụ chém ông Thái, chồng cũ của bà Ngọc. Tuy nhiên, hiện nay xác minh thì bà Sen đã không có ở nơi cư trú, không biết đi đâu.

Trước đó, Công an TP HCM đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can về tội cố ý gây thương tích trong vụ án này gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc và Phan Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1981; Giám đốc Công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TPHCM) cùng các đối tượng khác là Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng. Trong vụ án này, bà Ngọc được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Bà Ngọc đã bỏ số tiền 1 tỷ đồng để thuê nhóm người trên trong phi vụ chém chồng cũ của mình là bác sỹ Thái.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mở rộng điều tra vụ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị chém trọng thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO