Bão số 4 diễn biến phức tạp

Nhóm phóng viên 17/08/2018 07:31

Chiều 16/8, bão số 4 đã đổ bộ vào đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) với sức gió cấp 9 giật cấp 11, 12 gây mưa to gió lớn mù mịt khắp huyện đảo. Hiện cơn bão này đang diễn biến hết sức phức tạp và đi rất chậm. Trước đó, sáng 16/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 39/CĐ-TW đã yêu cầu các tỉnh bị ảnh hưởng của bão chuẩn bị sãn sàng ứng phó.

Bão số 4 diễn biến phức tạp

Ngư dân Thanh Hóa khẩn trương di chuyển tàu thuyền tới nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Anh Tuấn.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi một số địa phương, các bộ, ngành liên quan về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ.

Theo ông Đào Trọng Tuệ - Phó Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vĩ, bão số 4 đổ bộ vào đảo gây mưa to, gió lớn khắp đảo. Đặc biệt, bão đi vào khu vực cảng, nơi tàu thuyền trú đậu nằm ở vị trí phía tây nam huyện đảo, điều này là vô cùng nguy hiểm. Trước đó, nhận diện được sự nguy hiểm của bão số 4, mọi công tác phòng chống đã được huyện chỉ đạo và cùng người dân chuẩn bị hoàn tất, cấm biển từ ngày 15/8. Huyện cũng đã cho sơ tán dân vào nơi an toàn, các công trình đang thi công đã cho tạm dừng.

Ông Trần Quang Tường, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ cho biết, huyện Bạch Long Vỹ đã huy động các đơn vị, cơ quan chức năng khẩn trương thông báo, vận động trên 51 tàu, thuyền vào đất liền; đưa vào âu cảng 92 tàu, thuyền với 182 lao động... Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động ở khu vực Bạch Long Vỹ đã về đến đất liền và về nơi tránh trú bão an toàn.

Ngày 16-8, bão số 4 tiếp tục duy trì gió mạnh nhất cấp 9-10 và có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 13h ngày 16/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cách Nam Định 160 km, cách Thanh Hóa 200 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Trước diễn biến bất thường của bão, các địa phương đã chủ động các phương án phòng chống.

Thái Bình: Lo nhất là 79.444 ha lúa mùa

Trước khi bão số 4 đổ bộ, toàn tỉnh Thái Bình tập trung kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú; di dời dân đang sinh sống,làm việc tại các khu vực ven biển, ven sông đồng thời di dời dân đang ở trong các ngôi nhà không đảm bảo an toàn. Theo đó, đến chiều ngày 16/8, tỉnh Thái Bình đã kêu gọi, tổ chức neo đậu an toàn cho tổng số 1.239 tàu, thuyền với 3.608 ngư dân đang làm ăn trên biển. Tất cả các phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không còn phương tiện nào đang hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Hai huyện ven biển Thái Thụy, Tiền Hải và các huyện thành phố khác trong tỉnh tập trung kêu gọi, di dời 1.268 lao động đang canh coi 1.153 chòi ngao trên các khu vực ven biển, ven sông; 1.907 người đang làm việc tại 1.216 đầm nuôi thủy, hải sản ven sông, ven biển; kêu gọi, di dời toàn bộ 4.229 hộ dân với 15.249 người sinh sống ngoài đê chính vào tránh trú phía trong đê. 7.731 hộ với 17.236 người đang ở trong những ngôi nhà yếu cũng có phương án di dời đến nơi an toàn.

Nỗi lo lớn nhất của tỉnh Thái Bình hiện nay là 79.444 ha lúa mùa đã gieo cấy; 8.675 ha cây hoa màu. Để bảo vệ đồng ruộng, những ngày qua, hai Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình đã thường trực quân số 24/24 giờ, mở các cống tiêu nước, đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân nhằm hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống giúp kịp thời tiêu nước khi có mưa lớn,kéo dài. Đồng thời phối hợp với các địa phương trong tỉnh, bố trí lực lượng khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương nội đồng, các sông trục. Bố trí hệ thống máy bơm sẵn sàng bơm tiêu. Điện lực Thái Bình cũng đã chủ động phương án cung cấp điện, kịp thời khắc phục các sự cố...

Nam Định: Sẵn sàng chống bão

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết toàn tỉnh hiện có trên 2.100 tàu thuyền với hơn 5.720 lao động. Bắt đầu từ 5h sáng ngày 16/8, tỉnh thực hiện lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi.Từ chiều ngày 15/8, các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đặc biệt Đài phát thanh các xã, thị trấn ven biển của tỉnh liên tục phát thanh, thông tin về tình hình bão để người dân, nhất là các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết về tình hình bão, chủ động ứng phó.

Bão số 4 diễn biến phức tạp - 1

Toàn bộ tàu thuyền ở Nam Định đã di chuyển tới nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Duy Hưng.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, tính đến 13h ngày 16/8 tổng số trên 2.100 tàu thuyền và hơn 5.700 lao động của tỉnh đang làm việc ngoài biển đã vào bờ tránh trú an toàn; trên 1.300 lao động làm các công việc trông coi tại hơn 1000 lều, chòi nuôi ngao vạng ven biển cũng đã được sơ tán.

Những ngày qua, các máy bơm thuộc hệ thống các trạm bơm điện của Công ty TNHH một thành viên Bắc Nam Hà; máy bơm của hệ thống các Công ty Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh; máy dã chiến của các địa phương trong tỉnh đã “mở máy”, thực hiện bơm tiêu rút nước đệm chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông, các hồ thủy điện xả , chống úng cho lúa, nhất là đối với trên 20.000 ha lúa mùa mới gieo cấy lại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua.

Nghệ An, Thanh Hóa: Lo sơ tán hơn 7 nghìn hộ dân

Ngày 16/8, 100% phương tiện tàu thuyền của ngư dân Thanh Hoá đã về nơi tránh trú bão, trong đó 417 phương tiện neo đậu tránh trú bão ở các tỉnh ngoài. Tất cả các phương tiện tàu thuyền đều đang giữ liên lạc được với gia đình. Tại tỉnh Thanh Hóa hiện có 610 hồ chứa, 490 hồ đã đầy nước, 124 hồ chứa không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, trong đó có 9 hồ đã chỉ đạo không tích nước. Các trọng điểm về hồ đập và đê điều đều đã được triển khai thực hiện phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh Thanh Hoá cũng đã chuẩn bị sẵn sàng công tác sơ tán khoảng hơn 7.000 hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nếu tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu tất cả các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 4, nhất là các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều và hồ đập. Trong đó, đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho hệ thống đê sông Chu, sông Bưởi, sông Hoạt. Sẵn sàng phương án di dân trong phạm vi 200 m tính từ mép nước khi có lệnh. Ngành nông nghiệp và các đơn vị thủy nông phải trực 24/24 giờ, khi nước sông thấp hơn nước đồng thì mở ngay các cửa cống để tiêu úng...

Bắt đầu từ 9h sáng 16/8, Cty TNHH MTV Sông Chu đã quyết định xả đập thủy lợi Cửa Đạt để đề phòng nguy cơ sạt lở, giảm áp lực lũ cho vùng hạ lưu. Cũng trong ngày 16/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn số 11/CD-UBND gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành trong tỉnh khẩn trương triển khai các công việc nhằm ứng phó với bão. Yêu cầu, các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh hiệu quả.

Chiều ngày 16/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn yêu cầu UBND các huyện, sở, ban ngành liên quan thực hiện: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ ngày 16/8. Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi để bảo đảm an toàn trước 15h cùng ngày. Tại hầu hết các địa phương ven biển đã kêu gọi được tàu thuyền tránh trú vào nơi an toàn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ16 - 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250 - 350 mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500 mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm/đợt).

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2 - 4 m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3 - 7 m. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguyên Khánh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 4 diễn biến phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO