Cao điểm đợt mưa diện rộng, lũ lớn trên các sông miền Bắc

PV 29/08/2018 22:35

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000 m dịch chuyển về khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nên khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 30/8 là cao điểm của đợt mưa lớn. Về diễn biến lũ, từ ngày 29/8-1/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở trung thượng lưu sông Mã, sông Cả từ 3-6m; thượng lưu sông Thao, sông Đà, sông Lô, sông Hoàng Long, hệ thống sông Thái Bình và hạ lưu sông Mã, sông Cả từ 2-4m; hạ lưu sông Thao từ 1-3m, sông Hoàng Long, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi lên mức báo động 3; sông Thao lên mức báo động 2; sông Đà, sông Hoàng Long, sông Cả và thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1- báo động 2; các sông khác ở mức báo động 1 và dưới báo động 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cao điểm đợt mưa diện rộng, lũ lớn trên các sông miền Bắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO