Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan

P.V. 01/07/2019 07:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều dạng thời tiết cực đoan đang diễn ra trên cả nước. Trong ngày 1/7, tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn, gây nguy cơ cháy rừng và hoả hoạn khu vực dân cư ở mức rất cao.

Tại Bắc Bộ, mưa to đến rất to tại khu vực vùng núi và trung du có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi, tại các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ vẫn ở mức rất cao. Ngoài ra, nắng nóng tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ ngày 2-4/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa dông rải rác vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Trung Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO