Đỉnh triều cường tại Trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt báo động 3

Lê Anh 12/02/2020 06:00

Chiều 11/2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM tiếp tục cập nhật và có chỉ đạo khẩn yêu cầu các cơ quan, quận, huyện thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó đợt triều cường giữa tháng 2, trong đó các dự báo đỉnh triều vượt mức báo động 3 là 0,16m (đạt đỉnh 1,66m).

Đối với các tuyến đường “điểm đen” về ngập úng trên địa bàn, Sở GTVT TP HCM đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, trạm bơm; cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn tại các tuyến đường bị ngập úng do triều cường gây ra.

Theo cập nhật vào 17h chiều 11/2 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực triều cường cao nhất tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) đã đạt 1,65m. Hôm nay (12/2) mực triều cường có thể đạt đến đỉnh cao nhất là 1,66m (vượt mức báo động 3 là 0,16m).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đỉnh triều cường tại Trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt báo động 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO