Đổ trộm hàng trăm tấn rác thải vào kho của người khác

Theo Vietnamplus 04/04/2019 18:32

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một xe tải đang chở hơn 2 tấn rác thải công nghiệp đến đổ trái phép tại một khu nhà xưởng ở xã Hố Nai 3.

Đổ trộm hàng trăm tấn rác thải vào kho của người khác

Hàng trăm tấn chất thải công nghiệp được đổ trộm vào khu nhà xưởng của ông Tuấn. Ảnh: TTXVN.

Lúc 12h ngày 4/4, Đội cảnh sát Kinh tế và Môi trường, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một xe tải đang chở hơn 2 tấn rác thải công nghiệp đến đổ trái phép tại một khu nhà xưởng ở xã Hố Nai 3.

Tại thời điểm phát hiện lái xe Nguyễn Ngọc Sơn (21 tuổi) điều khiển xe tải biển kiểm soát 60C-300.69 chở theo 2,1 tấn rác thải công nghiệp từ một công ty sản xuất đồ dùng thể thao trên địa bàn huyện Trảng Bom đến đổ trái phép tại khu nhà xưởng của ông Nguyễn Khắc Tuấn.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, khoảng gần 2 tháng trở lại đây, khi đến khu nhà xưởng để trống tại khu vực trên, ông phát hiện hàng trăm tấn rác thải công nghiệp trong kho.

Đến ngày 4/4, ông Nguyễn Khắc Tuấn trình báo Công an huyện Trảng Bom về sự việc nêu trên. Khi lực lượng Công an đang kiểm tra khu nhà xưởng đã phát hiện xe tải 60C-300.69 do Sơn điều khiển đổ trộm chất thải tại khu nhà xưởng của ông Tuấn.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Ngọc Sơn khai hàng ngày Sơn điều khiển xe tải do một người tên Tuấn, trú tại huyện Trảng Bom thuê chở rác thải công nghiệp từ một nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao trên địa bàn sau đó đưa vào đổ tại khu nhà xưởng nói trên.

Đổ trộm hàng trăm tấn rác thải vào kho của người khác - 1

Xe tải chở hơn 2 tấn chất thải công nghiệp vào đổ trộm vào kho xưởng của ông Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu nhà xưởng rộng 4.000 m2 của ông Nguyễn Khắc Tuấn bị đổ trộm rác thải công nghiệp với số lượng hàng trăm tấn. Rác thải gồm vải vụn, thuộc da, cao su, bóng thể thao phế phẩm bằng cao su, túi nilon, đồ nhựa…

Ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết ông mới mua lại khu đất và nhà xưởng trên khoảng gần 1 năm. Ngày 4/4, khi phát hiện nhà xưởng bị đổ trộm rác thải công nghiệp, ông thuê xe cuốc đến đào khu vực đất phía sau nhà xưởng đã tiếp tục phát hiện hố chôn lấp rác thải rộng khoảng 1.000 m2, sâu 3 m.

Tất cả rác thải được chôn lấp tại đây đều là rác thải công nghiệp gồm túi nilon, vải vụn, cao su và nhựa đã được chôn lấp từ lâu. Đội Cảnh sát Kinh tế-Môi trường, Công an huyện Trảng Bom đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổ trộm hàng trăm tấn rác thải vào kho của người khác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO