Gia Lai: Cháy gần 20 ha rừng chưa kịp xử lý, tiếp tục cháy thêm 10 ha

Thái Bình 19/03/2019 19:10

Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) cho biết, khu vực vừa xảy ra vụ cháy gần 20 ha rừng chưa kịp hoàn thiện báo cáo, xử lý. Một vụ cháy khác lại tiếp tục thiêu rụi thêm 10 ha rừng thông trồng.

Gia Lai: Cháy gần 20 ha rừng chưa kịp xử lý, tiếp tục cháy thêm 10 ha

Diện tích rừng bị cháy đen.

Theo đó, ngọn lửa bùng phát từ trưa ngày 18/3 tại khoảnh rừng thông trồng thuộc địa bàn xã Đắk Sơ Mei. Sau đó, lan nhanh sang khoảnh rừng thuộc địa bàn xã Hà Đông. Khoảng 3h sáng 19/3, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hơn 200 người gồm nhiều lực lượng như Công an, bộ đội, dân quân tự về và cả người dân cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa tham gia dập lửa.

Khu vực rừng bị cháy có địa hình đồi dốc, nhiều thực bì và cây bụi cộng thêm gió lớn nên ngọn lửa bùng phát mạnh.

Ông Trương Phước Anh - Giám đốc Sở NNPTNT Gia Lai cho biết: Theo báo cáo của chính quyền huyện Đắk Đoa, có khoảng 10 ha rừng thông trồng bị cháy lướt dưới tán (có khả năng phục hồi), khoảng 1.000 m2 rừng không có phục hồi.

"Hiện trạng rừng bị cháy là rừng thông trồng, chứ không phải là rừng tự nhiên", Giám đốc sở NNPTNT Gia Lai nói thêm. Nguyên nhân chưa được làm rõ, tuy nhiên khu vực rừng bị cháy nằm gần khu dân cư, quá trình làm nương rẫy người dân bất cẩn nên gây ra vụ cháy.

Gia Lai: Cháy gần 20 ha rừng chưa kịp xử lý, tiếp tục cháy thêm 10 ha - 1

Nhiều người dân tham gia chữa cháy rừng.

Trước đó, Đại Đoàn Kết đã thông tin, tại hai Tiểu khu 407 và 412 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa cũng xảy ra một vụ cháy do đốt thực bì làm thiêu rụi gần 20 ha rừng thông và vườn rẫy của người dân.

Đáng nói khi xảy ra vụ cháy rừng, đơn vị chủ rừng lại giấu thông tin. Khi Báo Đại Đoàn Kết phản ánh, tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xác minh nhưng chưa có báo cáo chính thức, sau đó rừng do đơn vị này quản lý lại tiếp tục cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Cháy gần 20 ha rừng chưa kịp xử lý, tiếp tục cháy thêm 10 ha

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO