Huy động sức mạnh của cộng đồng bảo vệ môi trường

Trung Hiếu 26/11/2018 15:44

Sáng 26/11, tại trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023.

Huy động sức mạnh của cộng đồng bảo vệ môi trường

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Bằng khen cho 10 tập thể thuộc VACNE có thành tích xuất sắc.

Được thành lập từ năm 1988, trong 30 năm qua VACNE đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp ngày càng đông đảo cộng đồng mong muốn hành động vì môi trường trong lành, phát triển bền vững

Theo PGS.TS Phùng Chí Sỹ - Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, thời gian qua Hội là địa chỉ tin cậy của cộng đồng, thường xuyên đưa ra các ý kiến tư vấn, phản biện khách quan, khoa học đối với các vấn đề môi trường bức xúc trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở trung ương và khắp các địa phương. Hội luôn chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả truyền thông về tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững; đồng thời liên tục tổ chức hàng loạt hội thảo khoa học, mạnh dạn cập nhật nhiều nội dung học thuật mới và cấp thiết vào thực tiễn.

Một hoạt động nổi bật và đáng tự hào của VACNE là phát động và tổ chức phong trào quần chúng sâu rộng bảo tồn cây di sản Việt Nam. Được khởi xướng từ năm 2010, việc bảo tồn cây di sản đã trở thành phong trào rộng khắp, nhờ sự minh bạch, mục tiêu rõ ràng và đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Phong trào không chỉ nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo sinh kế mới cho cộng đồng. Đến nay đã có gần 4.000 cây cổ thụ thuộc 122 loài thực vật ở 54 tỉnh, thành phố của nước ta được công nhân là cây di sản Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, VACNE tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Bên cạnh việc không ngừng củng cố phát triển về tổ chức, Hội cũng sẽ chú trọng hoạt động về tư vấn, giám định và phản biện xã hội trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; tiếp tục đa dạng hóa các biện pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ; thực hiện tốt chức năng đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; củng cố và phát triển phong trào bảo tồn cây di sản Việt Nam…

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá trong thời gian qua, VACNE đã tích cực tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Những hoạt động nổi bật đã giúp Hội trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với cộng đồng qua đó góp phần huy động sức mạnh của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Lê Công Thành mong rằng trong thời gian tới, Hội tiếp tục chủ động đề xuất và tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan của ngành tài nguyên và môi trường; tiếp tục chủ động trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, mạnh dạn đưa ra các quan điểm, ý kiến tư vấn, phản biện về các vấn đề của ngành, lĩnh vực có liên quan, đặc biệt là các vấn đề lớn, nhạy cảm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huy động sức mạnh của cộng đồng bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO