Lâm Đồng: Bệnh lạ gây hại nhiều diện tích trồng hoa cúc

T.H. 16/12/2017 09:59

Lâm Đồng được xem là vựa hoa lớn nhất cả nước. Theo thống kê, toàn tỉnh có  khoảng 2.000 ha hoa Tết các loại, riêng hoa cúc là hơn 1.000 ha. Tuy nhiên hiện nay, dịch bệnh héo lá sọc thân hoành hành, gây thiệt hại trên gần 50% diện tích, khiến nhà vườn điêu đứng.

Nhiều người dân trồng hoa cúc vụ Tết 2018 ở tỉnh Lâm Đồng đang lâm vào cảnh khó khăn khi phải nhổ bỏ nhiều diện tích hoa vì dịch bệnh. Chủ các nhà vườn trồng hoa cho biết, dịch bệnh trên cây hoa cúc hiện nay rất lạ, khó chữa trị, nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật cũng được người dân tích cực phun, nhưng không mang lại kết quả.

Qua khảo sát Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng nhận định, bệnh có thể do virus gây ra. Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt đã khuyên người dân nên nhổ bỏ và tiêu hủy những vườn bị nhiễm bệnh để tránh lây lan, không tiến hành ươm giống cúc trên khu vực đã nhiễm bệnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Bệnh lạ gây hại nhiều diện tích trồng hoa cúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO