Mưa dông trên diện rộng

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia 18/02/2019 08:00

Do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía Đông nên ngày 18/2, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng.

Vùng núi Việt Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi 50-100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Hà Nội: Đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

TP HCM: Đêm không mưa, ngày nắng, riêng ở miền Đông có nơi có nắng nóng trên 35 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa dông trên diện rộng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO