Nam Định: Các Thường vụ Tỉnh ủy xuống địa bàn chỉ đạo chống bão

Duy Hưng 18/07/2018 16:28

Các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định được phân công phụ trách các huyện, thành phố, các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách địa phương đều đã rời TP Nam Định để về các địa phương phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền ở đây chỉ đạo công tác phòng chống bão...

Nam Định: Các Thường vụ Tỉnh ủy xuống địa bàn chỉ đạo chống bão

Tuyến đê xung yếu Cồn Xanh (Nghĩa Hưng) đã được tỉnh Nam Định kiên cố hóa.

Trong ngày 18/7, theo ghi nhận của PV, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương trong tỉnh Nam Định đã hoãn tất cả các cuộc họp theo kế hoạch để tập trung cho công tác phòng chống bão số 3...

Theo đó, các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các huyện, thành phố, các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách địa phương đều đã rời TP Nam Định để về các địa phương phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền ở đây chỉ đạo công tác phòng chống bão...

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết toàn tỉnh hiện có trên 2.100 tàu thuyền với hơn 5.720 lao động. Bắt đầu từ 5h sáng ngày 18/7, tỉnh thực hiện lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi.

Từ chiều ngày 17, các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đặc biệt Đài phát thanh các xã, thị trấn ven biển của tỉnh liên tục phát thanh, thông tin về tình hình bão để người dân, nhất là các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết về tình hình bão, chủ động ứng phó. Tính đến trưa ngày 18/7 hầu hết các phương tiện tàu thuyền và nhân lực của tỉnh Nam Định đang hoạt động trên biển đã vào bờ tránh trú.

Tại các khu vực đầm bãi nằm dọc tuyến đê biển Nam Định có trên 1000 lều, chòi nuôi ngao vạng với trên 1.300 lao động làm các công việc trông coi. Theo ghi nhận của PV, đến 12h trưa ngày 18/7, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chức năng ở địa phương bằng các biện pháp đã sơ tán số người trên.

Từ ngày 18/7 các huyện Giao Thủy, Hải Hâu - nơi có các bãi tắm Quất Lâm, Thịnh Long cũng đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tắm biển...

Nam Định: Các Thường vụ Tỉnh ủy xuống địa bàn chỉ đạo chống bão - 1

Trong ngày 18/7, tỉnh Nam Định tập trung di dời dân đang sinh sống, sản xuất tại các vùng đầm bãi ven sông, ven biển.

Theo chỉ đạo của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp trong các trường hợp bão cấp 10, cấp 11-12, trên cấp 12 và trong trường hợp lũ trên các sông trên báo động 3. Theo đó, trụ sở xã, trường học, nhà thờ, nhà văn hóa các thôn xóm... sẽ là địa điểm sơ tán dân.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt là các công trình đang thi công, các điểm gặp sự cố trong mùa mưa bão năm 2017, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị tổng cộng 43.322 m3 đá hộc; 1.282 chiếc rọ thép; 440.613 bao nilon; 50.830 m2 vải lọc, 205.638 m2 vải chống tràn...

Từ chiều ngày 17/8, 50 máy bơm thuộc hệ thống các trạm bơm điện của Công ty TNHH một thành viên Bắc Nam Hà; 148 máy bơm của hệ thống các Công ty Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh; 119 máy dã chiến của các địa phương trong tỉnh đã “mở máy”, thực hiện bơm tiêu rút nước đệm chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông, các hồ thủy điện xả thải...

Các lực lượng quân đội, biên phòng, công an địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các loại phương tiện như ô tô, sà lan tự hành, máy xúc, tàu, xuồng, ca lô...các loại phục vụ việc phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn...

Theo ghi nhận của PV, từ trưa ngày 18/7, trên địa bàn tỉnh Nam Định,nhất là vùng ven biển bắt đầu có mưa to.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Các Thường vụ Tỉnh ủy xuống địa bàn chỉ đạo chống bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO