Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập

Đ. Bắc 31/08/2018 12:21

Sáng ngày 31/8, ông Lô Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trong đêm 30 và rạng sáng 31/8 nước sông Nậm Nơn trên địa bàn lên quá cao đã nhấn chìm hàng chục ngôi nhà, buộc người dân phải di dời khẩn cấp.

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập

Từ đêm 30 đến rạng sáng ngày 31/8, nhiều địa phương tại các huyện miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông lại bị ngập sâu do nước sông dâng cao.

Theo đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn cùng với nước lũ từ Lào đổ về, dâng cao từ 2-3 m, có nơi đến 4 m đã làm cho hàng trăm hộ dân xã nghèo Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị ngập sâu. Ngay trong đêm 30/8, người dân đã phải di dời khẩn cấp.

Theo người dân, do lũ về quá nhanh, người dân không kịp trở tay, sau một đêm mọi thứ đã bị nước nhấn chìm. Hiện có hàng chục ngôi nhà chìm trong nước từ 1-3 m, có nơi nước dâng cao đến 4 m.

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập - 1

Có hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước.

Hơn 10 ngày trước xã Mỹ Lý đã xuất hiện lũ lớn, cũng nhấn chìm nhiều nhà dân. Trong lúc người dân đang khắc phục khó khăn chưa xong thì nay lại tiếp tục bị lũ lên nhấn chìm nhiều tài sản. Các thầy cô giáo tại đây cũng đã phải nghỉ dạy để cùng bà con vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Trong một diễn biến khác, do nước sông dâng cao, cộng với mưa to, cùng với đó là hàng loạt nhà máy thủy điện xả lũ khiến nhiều vị trí trên QL7 bị ngập chìm trong biển nước.

Cụ thể, tại vị trí Km 148 - Km 149 đoạn qua xã Thạch Gián (Tương Dương) ngập sâu 80 cm, Km 120+150 - Km 122+ 200 ngập sâu 2,5 m. Tuyến QL7 từ Tương Dương lên cửa khẩu Nặm Cắn (Kỳ Sơn) có nhiều đoạn đang bị ngập sâu 30-50 cm gây ách tắc giao thông.

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập - 2

Nhiều đoạn đường bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Tại QL16 đoạn qua xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) và xã Đồng Văn (huyện Quế Phong) bị ngập và sạt lở. Quốc lộ 48E đoạn qua xã Nghĩa Bình và xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) có hai điểm bị ngập tràn, sâu tới 1,3 m và 1,9 m, nền mặt đường bị sụt, lún.
Thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, hiện nước lũ từ Lào đổ sang Nghệ An qua dòng Nậm Nơn là gần 3.000 m3/s và dòng Nậm Mộ hơn 500 m3/s.

Để điều tiết an toàn hồ chứa, các nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê đang đồng loạt xả lũ. Theo đó, sáng 31/8, Thủy điện Khe Bố đang tiến hành xả lũ với lưu lượng từ 2.000m3/s lên 3.100m3/s. Với lượng mưa khá lớn trong những ngày qua khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, để điều tiết và an toàn hồ chứa, nhà máy sẽ tiếp tục xả lũ tăng lên khoảng 3.500 - 3.600 m3/s. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ là gần 3.000 m3/s và đang xả lũ 2.670 m3/s. Nhà máy thủy điện Chi Khê đang xả lũ với lưu lượng 2.645 m3/s (bằng lượng nước về hồ thủy điện).

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, tại huyện Tương Dương có 15 nhà đã bị ngập sâu và 10 nhà bị sụt lún, sạt lở phải di dời; 13 nhà dân ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, đang bị ngập sâu.

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập - 3

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập - 4

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập - 5

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn do nước ngập nặng.

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập - 6

Có nhiều nơi nước lũ dâng cao từ 2-4 m.

Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập - 7

Nước ngập sâu trong đêm 30/8 khiến người dân tại xã Mỹ Lỹ, huyện Kỳ Sơn phải di dời lên cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Mưa to, nước dâng cao, nhiều bản làng bị cô lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO