Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung

Hữu Thu 30/11/2019 13:12

Sáng ngày 30/11, tại Thành phố Huế, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐTƯPCTT) và UBND Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Chương trình nghệ thuật nhìn lại 20 năm lũ lớn khu vực miền Trung.

Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng kinh phí xây dựng 50 căn nhà hỗ trợ hộ nghèo từ Ban Cứu trợ Trung ương.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐTƯPCTT; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã tham dự chương trình.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho đồng bào, chiến sỹ và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung.

Với chủ đề “Kết chặt tay, dựng đời mới”, thông qua những thước phim tư liệu, chương trình đã tái hiện những hình ảnh kinh hoàng thương tâm của trận “ Đại hồng thủy” năm 1999, làm chết 749 người, gây thiệt hại trên 4.100 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là Thừa Thiên - Huế với 373 người chết, thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng.

Hai thập kỷ đã trôi qua, kể từ sau trận lũ lịch sử 1999, miền Trung và Thừa Thiên - Huế đã vượt qua gian khó và đang có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội; độ che phủ rừng đã đạt 42%, riêng Thừa Thiên - Huế là 57%, đã có 6.000 hồ chứa nước được xây dựng; hệ thống đê biển, đê sông được tăng cường, năng lực phòng chống thiên tai đã được cải thiện nhờ vậy đã góp phần giảm nhự thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra.

Thừa Thiên - Huế được BCĐTƯPCTT công nhận là tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai của cả nước.

Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã bày tỏ lòng tri ân của đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế đối với Đảng, Chính phủ, đồng bào trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đã kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ Thừa Thiên - Huế trong lúc hoạn nạn, tạo điều kiện để Thừa Thiên - Huế vượt lên như hôm nay.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao 2 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương nhằm hỗ trợ 50 hộ nghèo ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam xây nhà và 5 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) hỗ trợ 125 hộ nghèo xây nhà tình nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO