Ninh Bình: Xác định sinh vật lạ tàn phá đồng ngao

Nguyễn Chung 12/03/2019 22:24

Sau khi nhận được mẫu sinh vật lạ đang tàn phá đồng ngao tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình) từ Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình gửi nhờ phân tích, ngày 12/3, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (thuộc Bộ NNPTNT) đã chính thức có kết quả phân tích, định danh cụ thể.

Theo đó, loài sâu lạ đang tàn phá đồng ngao có tên khoa học là Chloeia sp, tên tiếng Việt thường gọi là rết biển (hay còn gọi là sâu biển). Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để diệt trừ rết biển, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân... bắt rết biển bằng phương pháp thủ công.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đã thông tin: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hàng chục hộ dân nuôi ngao giống ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) rất lo lắng bởi loài sinh vật lạ phá hoại đồng nuôi ngao. Nhiều hộ dân đã trắng tay chỉ sau thời gian ngắn. Loài sinh vật này có hình dáng vừa giống như con đỉa vừa giống như con sâu róm, có chiều dài từ 3 – 7 cm.

Trước hiện tượng này, Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình đã lấy mẫu sinh vật lạ gửi Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I phân tích. Kết quả phân tích mẫu cho thấy đây là một loại động vật đáy có tên rết biển hay sâu biển thuộc ngành giun đốt. Theo đó, loài sâu biển này có chiều dài thân từ 5 -10 cm; trên thân có nhiều lông chạy dọc theo hai bên thân; dọc theo sống lưng từ đầu đến cuối có các hình tam giác và đốm tròn màu sắc khác nhau.

Để giảm thiểu thiệt hại về nuôi ngao do sâu biển gây ra, Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) khuyến cáo: Người dân không nên thả giống ngao cỡ nhỏ (bé hơn từ 500 - 800 con/kg). Thay vào đó, nên thả giống ngao có kích thước lớn để tránh bị sâu biển ăn thịt. Khi điều kiện môi trường nuôi phù hợp, cơ quan chức năng có thể khuyến cáo người dân thả giống trở lại bình thường.

Các hộ nuôi ngao cần chủ động, tích cực tiêu diệt sâu biển bằng các biện pháp thủ công như giăng lưới, quây đăng để bắt và diệt trừ. Sử dụng nguồn thắp sáng để kích thích, dẫn dụ sâu biển nổi lên mặt nước, tập trung ở một điểm, sau đó dùng lưới/vợt để bắt. Tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất, thuốc không có trong danh mục được phép sử dụng, các hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc để diệt sâu biển, gây ảnh hưởng xấu tới nuôi ngao và môi trường sinh thái xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Bình: Xác định sinh vật lạ tàn phá đồng ngao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO