Quảng Nam: Mưa to ngập nặng vẫn lo… thiếu nước

Tấn Thành 11/12/2018 14:23

Tại Quảng Nam trong hai ngày qua đã diễn ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều nơi bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt. Thế nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn rất lo lắng, vì lượng nước ở các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vẫn thiếu nước trầm trọng có nguy cơ không đủ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong thời gian tới.

Quảng Nam: Mưa to ngập nặng vẫn lo… thiếu nước

Quảng Nam mưa to, ngập nặng vẫn lo thiếu nước.

Sáng ngày 10/12, qua trao đổi với phóng viên Đai Đoàn Kết, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc số 7.200/UB-KTN, ngày 10-12-2018 gửi Bộ Công thương, về việc chỉ đạo thực hiện vận hành tích nước các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn”.

Ông Thanh cho biết: “Phải có văn bản hỏa tốc số 7.200/UB-KTN, gửi Bộ Công thương vì mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị các nhà máy thủy điện đóng trên địa bàn tỉnh tích nước từ ngày 16/12, theo đúng quy trình của Quyết định 1537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Thế nhưng Cục điều tiết điện lực – Bộ Công thương vẫn huy động phát điện, dẫn đến 4 hồ chứa thủy điện lớn thiếu hụt 787 triệu m3. Trong đó, hồ Sông Tranh thiếu hụt 320,91 triệu m3; Hồ A Vương thiếu 221,64 triệu m3, Sông Bung 4 181,54 triệu m3 và Đak Mi 4 thiếu 63,12 triệu m3 (số liệu tính đến 7h ngày 10/12/2018)”.

Quảng Nam: Mưa to ngập nặng vẫn lo… thiếu nước - 1

Mỗi vụ Đông Xuân, Quảng Nam gieo trồng khoảng 78.000 ha nhưng luôn đối diện với nỗi lo hạn hán.

Ông Thanh khẳng định: “Đây là lượng nước thiếu hụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, trong khi đó, thời gian cuối cùng của mùa lũ theo quy trình của Quyết định 1537/QĐ-TTg chỉ còn 5 ngày nữa (15/12), nên UBND tỉnh rất lo lắng trong thời gian tới sẽ thiếu nước nghiêm trọng trọng, người dân Quảng Nam, Đà Nẵng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong sản xuất và sinh hoạt”.

Điều ông Thanh lo lắng là hoàn toàn có cơ sở, tại Quảng Nam, bình quân mỗi vụ Đông Xuân gieo trồng khoảng 78.000 ha, trong đó cây lương thực có hạt trên 49.000 ha, đó là chưa kể nước sinh hoạt người dân Quảng Nam, Đà Nẵng lệ thuộc vào hệ thông sông Vu Gia – Thu Bồn và phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vụ mùa khác. Càng đáng lo khi hiện tại địa phương này có tổng cộng 73 hồ chứa nước thủy lợi, với tổng dung tích hữu ích là 515 triệu m3 nước. Thế nhưng trong thời gian qua nắng hạn kéo dài khiến nhiều hồ thủy lợi ở mực nước rất thấp. Trong khi đó các hồ thủy điện do không có mưa ở thượng nguồn nên việc tích nước cũng gặp nhiều khó khăn. Vì thế với diện tích sản xuất hàng năm nêu trên, Quảng Nam chắc chắn sẽ khó khăn trong việc cung ứng nước sản xuất và cả trong sinh hoạt.

Quảng Nam: Mưa to ngập nặng vẫn lo… thiếu nước - 2

Việc Cục điều tiết điện lực huy động phát điện khiến Quảng Nam lo thiếu nước sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Mưa to ngập nặng vẫn lo… thiếu nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO