Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vừa khắc phục lũ vừa lo đón lũ

Tấn Thành - Chí Đại 12/12/2018 14:56

Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi sau khi đón trận lũ lịch sử, nhấn chìm hàng nghìn nhà cửa, phương tiện giao thông và diện tích hoa màu của bà con, ngay khi nước rút, người dân và các cơ quan chức năng đã tích cực dọn dẹp nhà cửa, trường học để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, lũ chưa có dấu hiệu chững lại, bà con đang lo sốt vó phải đón nhận trận lũ mới.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vừa khắc phục lũ vừa lo đón lũ

Ông Đinh Văn Thu (trái) đi kiểm tra lũ tại địa bàn Tam Kỳ.

Nước chưa rút lại lo xả lũ

Trong khi tại Quảng Nam, Quảng Ngãi đến ngày 12/12 ở những vùng trũng vẫn còn ngập nặng thì Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin: Ngày 12/12 từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp. Thực tế diễn biến thời tiết đang mưa lại hết sức khó lường

Trong khi đó cũng sáng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam thông báo về việc vận hành, xả điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh, bắt đầu lúc 14h15 cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Với việc xả điều tiết, công ty nói trên đề nghị BCH PCLB - TKCN, Sở NN&PTNT và UBND các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, TPTam Kỳ theo dõi, chỉ đạo, phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản khi điều tiết xả lũ. Trước việc này, BCH PCLB TP Tam Kỳ đã thông báo cho nhân dân chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản; UBND các xã phường tiếp tục di dời sơ tán dân vùng ven sông, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

Ngay sau khi nhận thông tin trên, nhiều người dân đã liên lạc đến Văn phòng báo Đại Đoàn Kết để nắm tình hình. Ông Nguyễn Dũng, một người dân TP Tam Kỳ bày tỏ lo lắng: “Trận lũ vừa qua nhà tôi ngập cả mét, dọn dẹp chưa xong chừ thấy mưa trở lại và nhận thông báo càng lo lắng phải đối diện với trận lụt mới. Thật là khổ quá các chú ơi”.

Trước tình trên, lãnh đạo tỉnh tỉnh Quảng Nam đã đi thực tế kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương giúp nhân dân vùng trũng thấp bị cô lập ổn định cuộc sống, tổ chức các phương tiện chuyên dùng thường trực để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24h để chủ động giúp nhân dân phòng chống mưa lũ kéo dài. Đặc biệt, cần phải tiến hành di dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đảm bảo hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vừa khắc phục lũ vừa lo đón lũ - 1

Ông Huỳnh Đức Hồi đang dọn vệ sinh nhà cửa.

Tích cực khắc phục

Sáng 12/12, tại khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nước bắt đầu đang rút xuống, người dân đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Anh Huỳnh Đức Hồi trú khối phố Đoan Trai vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nói: “Từ đêm 9/12 đến 11/12, nước sông Bàn Thạch dâng cao, khiến nhà tôi ngập sâu hơn 1 mét, các đồ dùng gia đình như: Máy giặt, tủ lạnh và máy quát bị ngập chìm trong nước hư hỏng hết. Đến chiều 11/12, nước bắt đầu rút xuống, tôi đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Nước rút xuống tới đầu thì tôi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa tới đó”. Theo anh Hồi, do nước lũ lên quá nhanh anh và mọi bà con không kịp di dời các đồ dụng sinh hoạt của gia đình và không kịp vận chuyển đưa các bao lúa lên trên cao nên bị ước hư hỏng.

Qua trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Hiện nay ngành GD&ĐT đã và đang nỗ lực khắc phục thiệt hại. Các trường sắp xếp thời khóa biểu phù hợp để tổ chức dạy bù cho kịp chương trình. Chúng tôi cũng đang chú trọng theo dõi tình hình dịch bệnh tại các trường nội trú, bán trú sau mưa lũ; xem xét, cập nhật nắm bắt kịp thời các trường hợp thiệt hại, hỗ trợ các em để không ảnh hưởng đến việc học, cùng như theo dõi diễn biến của tình hình mưa lũ để kịp xử lý mọi vấn đề”.

Còn theo Đại tá Phan Văn Tri - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, sau khi nhận thông tin nước lũ lên nhanh tại nhiều đại phương, ngay tối 10-12, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động 550 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an huyện Phú Ninh, Thăng Bình, TP.Tam Kỳ, Phòng CSCĐ, Phòng CSGT phối hợp với lực lượng công an, dân phòng địa phương khẩn trương triển khai lực lượng ứng cứu, đưa bà con trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tính đến chiều 10/12, lực lượng chức năng đã đưa được gần 500 hộ dân nằm trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn, công tác ứng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục triển khai.

Còn tại Quảng Ngãi, tranh thủ lúc nước lũ trên các sông đang rút chậm, hàng nghìn hộ dân, giáo viên, các lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực giúp dân dọn dẹp lại nhà cửa, trường học để sớm ổn định cuộc sống.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vừa khắc phục lũ vừa lo đón lũ - 2

Nhiều người dân khối phố Đoan Trai khẩn trương dọn vệ sinh nhà.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vừa khắc phục lũ vừa lo đón lũ - 3

Sau lũ đồ đạc còn ngổn ngang, người dân lại lo đón lũ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vừa khắc phục lũ vừa lo đón lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO