Quảng Ngãi: Cá bớp nuôi lồng bị chết hàng loạt

Nghĩa Sơn- Chí Đại 19/10/2018 08:00

Những ngày qua, nhiều hộ dân nuôi cá bớp lồng bè ở vùng biển thôn Tuyết Diêm, thuộc xã Bình Thuận, Bình Thạnh và các địa phương khác nuôi cá bớp thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bị chết hàng loạt, khiến người dân thiệt hại hàng tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Cá bớp nuôi lồng bị chết hàng loạt

Người dân xã Bình Thạnh vớt cá bớp chết nuôi trong lồng bè.

Ông Phan Ngọc Vũ (42 tuổi, trú tại thôn Vĩnh trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) cho biết: “Gia đình tôi đã nuôi cá bớp lồng bè đã 5 năm nay rồi không bị sao. Thế nhưng năm nay thả nuôi 6.000 con tổng cộng 32 lồng, được khoảng 8 tháng cũng gần đến ngày thu hoạch thì bỗng dưng cá chết nhiều, khiến gia đình tôi thiệt hại hàng tỷ đồng”.

Tương tự, gia đình bà Lê Thị Kiều (trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất. Bà Kiều nét mặt buồn thiu cho biết: “Gia đình tôi thả nuôi cá bớp hơn 7 tháng rồi, cá bớp có trọng lượng 2-3 kg/con. Giờ đây tự nhiên cá bớp của gia đình chết hàng loạt. Tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày nay vì cá chết. Gia đình tôi thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng, trong đó, riêng tiền giống, thức ăn gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, tôi thuê 4-5 người phụ chăm sóc cá, giờ xảy ra thế này thì không biết lấy đâu tiền trả lương cho họ, trả nợ cho ngân hàng”.

Không chỉ cá bớp nuôi lồng bè chết ở xã Bình Thạnh, Bình Thuận mà hiện tình trạng cá bớp chết diễn ra ở các xã như: Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Châu (thuộc huyện Bình Sơn) khiến người dân lâm vào tình cảnh trắng tay.

Theo ông Trần Văn Kháng, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Thạnh, toàn xã có khoảng 50 hộ dân nuôi cá lồng bè ở bến Hải Ninh (xã Bình Thạnh), gồm các loại cá như: cá bớp, cá chẽm, cá hồng, cá chim; trong đó có 38 hộ nuôi cá bớp. Đa số các hộ dân thả cá bớp giống nuôi từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Thế nhưng không hiểu sao từ tối ngày 6/10 đến nay, các lồng bè nuôi cá bớp của các hộ dân bất ngờ chết nhiều. Sau đó, chính quyền xã Bình Thạnh đã báo cáo cơ quan chức năng cấp trên và họ đã xuống các lồng bè nuôi cá bớp của hộ dân bị chết lấy mẫu đem đi xét nghiệm để làm rõ sự việc.

Trước tình hình cá chết, đại diện lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết: Qua kiểm tra, tìm hiểu và tham vấn ý kiến các hộ nuôi cá kinh nghiệm lâu năm ở địa phương, thì nguyên nhân cá bớp chết là do thay đổi môi trường nước. Theo đó, trong nhũng ngày qua, thượng nguồn sông Trà Bồng có mưa lớn, nước đục (mang theo bùn đất) đổ về cửa biển Dung Quất, làm thay đổi môi trường nước, cá bớp bị “sốc nước” dẫn đến chết.

Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vùng biển này ngành nông nghiệp không đưa vào quy hoạch nuôi thủy sản vì có nhiều điều kiện bất lợi, đặc biệt là nếu nuôi tự phát mà mật độ quá dày thì sẽ bị sự cố.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 1422/UBND-NNTN về việc liên quan vấn đề ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản, gây thiệt hại kinh tế của nhân dân xã Bình Đông. Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Phòng NN&PTNT huyện Bình Sơn, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấm dứt tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát, không nuôi thủy sản ngoài vùng quy hoạch nuôi thủy sản của tỉnh đã quy định nhằm hạn chế thiệt hại, nguy cơ lây truyền dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Cá bớp nuôi lồng bị chết hàng loạt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO