Quảng Ngãi: Vì sao dân phố vẫn thiếu nước sạch?

Thành Nhân - Chí Đại 21/01/2019 07:00

Những năm qua, nhiều hộ dân thuộc Tổ dân phố 7, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sử dụng. Đáng nói tình trạng này đã kéo dài nhiều năm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trà (54 tuổi, trú tổ dân phố 7, phường Trần Hưng Đạo) cho biết: Do hệ thống cung cấp nước đã hư hỏng, vì thế gia đình tôi nhiều năm qua thường xuyên dùng nước lấy từ giếng khoan để sinh hoạt. Thế nhưng, do nguồn nước không được đảm bảo nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên gia đình.

Không chỉ ông Trà, mà nhiều bà con ở đây cũng cho biết, nguồn nước giếng khoan ở đây bị nhiễm phèn nặng. Nước bơm lên trong các thùng chứa đóng cặn dưới đáy thùng, bám vào các thùng đựng nước. Dù biết nước sinh hoạt không được đảm bảo, nhưng các gia đình đành phải sử dụng để tắm rửa, giặt giũ quần áo. Còn nước uống thì đành bỏ tiền ra để mua nước bình lọc về sử dụng.

Chị Đặng Thị Cẩm Thúy (trú tổ dân phố 7, phường Trần Hưng Đạo) nói: “Hồi trước có nước máy nhưng do ống dẫn xuống cấp, hư hỏng, không được duy tu, sửa chữa nên gây ra tình trạng mất nước cục bộ. Sau đó, bà con không còn cách nào khác phải tự khoan giếng tìm nguồn nước để sử dụng. Thật tình mà nói, tôi và các hộ dân trong khối phố hết sức lo sợ là các giếng khoan ở gần với đường cống xả thải, bao nhiêu chất bẩn đều dồn hết về đây nên sẽ không loại trừ khả năng sẽ thẩm thấu vào nguồn nước. Như thời gian gần đây, nước bơm lên có nhiều bợn trắng, bợn vàng nên gia đình tôi sợ lắm, chỉ dùng để giặt rửa thôi”.

Ông Trần Quang Tuân, Tổ trưởng Tổ dân phố 7 cho biết: Nguyên nhân chính là do từ những năm 1980, đường ống dẫn nước máy bị sụp vỡ, những hộ dân đầu hẻm có điều kiện cải tạo còn 19 hộ này do hoàn cảnh quá nghèo nên không có tiền để cải tạo. Thời điểm đó, Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi yêu cầu các hộ này phải cho Nhà nước vay không lãi 500 ngàn đồng/hộ/năm. Nhận thấy không thể đáp ứng được, nên người dân âm thầm thuê thợ khoan giếng tìm nguồn nước mạch tự nhiên để dùng, nhưng do nguồn nước bị ô nhiễm nặng nên nhiều người mắc bệnh tiêu hóa, lao, phổi,… Thật sự đây là nỗi lo chung. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng có trách nhiệm sớm giải quyết vấn đề”.

Trước sự việc này, ông Đặng Ngọc Anh- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thành phố chật hẹp như thế mà để người dân tự khai thác nước giếng, sử dụng nước không đảm bảo chất lượng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng. Công ty cũng mong muốn làm sao có kinh phí, đủ năng lực để đầu tư đường ống dẫn nước đến cho mọi khách hàng.

Theo ông Anh, người dân khối phố này cũng có tâm tư, nguyện vọng gửi đến thành phố là đúng. Phía Công ty đã nhận được hồ sơ và đang khảo sát, lập dự toán. Đến hiện tại, Công ty đã hoàn tất thủ tục, chuẩn bị vay vốn để có kinh phí trả nhân công tham gia thực hiện công trình này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Vì sao dân phố vẫn thiếu nước sạch?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO