Thái Nguyên, Bắc Kạn: Giông, lốc gây thiệt hại nặng nề

N.D. 17/04/2019 08:00

Liên tiếp trong các ngày từ 12 đến 15/4, trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đã xảy ra giông, lốc, mưa đá gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân. Hiện các địa phương đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo đó, ngày 15/4, tại Thái Nguyên đã xảy ra giông lốc, mưa đá. Thiệt hại theo thống kê ban đầu, có 1.160 nhà dân, 11 điểm trường, nhà văn hóa xóm bị tốc, thủng mái; hàng trăm ha lúa, ngô, hoa màu, cây lâm nghiệp bị hư hỏng, thiệt hại hơn 32 tỷ đồng. Trong đó, Định Hóa là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất, thống kê ban đầu, có hơn 500 nhà dân bị hư hỏng, ba nhà văn hóa xóm, ba điểm trường học bị tốc mái, hơn 100ha lúa, hoa màu bị ngập, dập nát, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Còn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, trong hai ngày 12 đến 14 đã xảy ra dông, lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Theo thống kê của UBND huyện Bạch Thông, 130 nhà dân ở các xã Sỹ Bình, Vũ Muộn bị tốc mái, vỡ 1.300 tấm lợp, 150 tấm úp nóc, 4.500 viên ngói. Trong đó, nặng nhất là xã Vũ Muộn...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên, Bắc Kạn: Giông, lốc gây thiệt hại nặng nề

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO