UNESCO mở rộng khu dự trữ sinh quyển Galapagos

Hoài An 26/06/2019 07:36

Khu dự trữ sinh quyển của quần đảo Galapagos, thuộc Ecuador, vừa được mở rộng lên tới 14,6 triệu ha sau khi Tổ chức Giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chấp nhận đưa thêm khu bảo tồn biển của quần đảo này vào khu dự trữ được công nhận trước đó.

Khu vực bảo tồn được công nhận trước đó chỉ bao gồm 0,77 triệu ha phần đất liền của Galapagos, nhưng với quyết định mới của UNESCO, quần đảo nổi tiếng này đã sở hữu một trong những khu dự trữ sinh quyển biển lớn nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    UNESCO mở rộng khu dự trữ sinh quyển Galapagos

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO