Vì sự bền vững của môi trường

Thu Hương 13/09/2018 08:00

Nếu tăng 1% GDP thì Việt Nam phải trả 3% thiệt hại do ô nhiễm môi trường. Đó là cảnh báo được TS Đào Trọng Tứ- Trưởng ban Điều phối mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VNR) nêu ra tại Hội thảo tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã hội và các đối tác trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững diễn ra tại Hà Nội, ngày 12/9, do Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp.

Thông tin tại hội thảo cho biết, Việt Nam có 2372 con sông có chiều dài từ 10km trở lên, trong đó có 13 sông chính và sông nhánh lớn có diện thích lưu vực lớn hơn 10.000km2. Hiện tài nguyên nước Việt Nam cả nước mặt và nước ngầm đang đứng trước nguy cơ suy thoái, cạn kiệt do bị ô nhiễm, khai thác quá mức, sử dụng kém hiệu quả và quản lý yếu.

Một trong những nguyên nhân được cho là việc phát triển dày các hệ thống công trình hồ đập trên tất cả các dòng sông, đặc biệt là sự phát triển ồ ạt các công trình thủy điện trong những năm qua trên tất cả các hệ thống sông suôi của Việt Nam đã và đang đặt tài nguyên nước nói riêng và hệ sinh thái của các vùng đầu nguồn, các sông suối Việt Nam trong tình trạng báo động về cạn kiệt và suy thoái khó hồi phục. Bên cạnh các tác động tiêu cực như mất rừng, di dân và tái định cư, việc thay đổi cơ bản dòng chảy tự nhiên hạ lưu làm tăng nguy cơ xả lũ vào mùa mưa và thiếu nước mùa khô. Từ việc giữ phù sa thượng lưu dẫn đến cạn kiệt nguồn dinh dưỡng cho các đồng bằng gây tác động lớn đến lòng dẫn hạ lưu làm gia tăng sói lở… Mất nguồn cá tự nhiên, ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa…

Việc lấn chiếm hành lang tiêu thoát lũ, xả thải từ khu công nghiệp - đô thị - làng nghề không qua xử lý gây ô nhiễm cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến việc nguồn nước mặt và nước ngầm bị ô nhiễm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sự bền vững của môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO