Vụ nước giếng 'hóa dầu' ở Hà Tĩnh:  Dầu vẫn loang lổ trong lòng đất

Hạnh Nguyên 21/04/2018 14:11

Mặc dù đã 10 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện giếng nước của người dân thôn Tân Phúc (Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) “hóa dầu”, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và nguồn phát dầu. Mới đây, người dân yêu cầu đào 4 hố xung quanh bãi trung chuyển của Công ty TNHH Việt Lào (Vilaco) thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại (Mitraco) vẫn thấy dầu chảy ra từ dưới lòng đất.

Vụ nước giếng 'hóa dầu' ở Hà Tĩnh:  Dầu vẫn loang lổ trong lòng đất

Đào hố xung quanh bãi trung chuyển của Vilaco vẫn thấy dầu chảy trong lòng đất.

Trước tình trạng 6 giếng nước của người dân thôn Tân Phúc nhiễm dầu diezel, Ngày 13/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thành lập tổ công tác, giao Sở TNMT Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu phương án xử lý và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4.

Thế nhưng, đến hạn tỉnh giao, tổ công tác vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và chưa có phương án xử lý cụ thể. Người dân lại đang rất hoang mang, lo lắng. Trước tình trạng đó, người dân đề nghị cơ quan chức năng đào hố “thám sát” xung quanh bãi trung chuyển của Vilaco. Ngày 19/4, đoàn kiểm tra gồm các sở ban ngành, chính quyền địa phương và người dân đã đào 4 hố sâu xuống lòng đất ở khu vực này.

Tại đây, khi đào sâu khoảng 4 m, lực lượng chức năng thấy có nguồn dầu rỉ ra theo mạch nước ngầm. Khi đưa lửa đến thử thì nước dưới hố đất bốc cháy dữ dội.

Anh Nguyễn Xuân Ngạn (40 tuổi), trú tại thôn Tân Phúc cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ dầu loang ra từ doanh nghiệp này, nhưng họ lại phủ nhận. Chính vì thế, ngày hôm qua, đoàn kiểm tra đã đưa máy về đào 4 hố sâu khoảng 6 m. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 1 hố gần khu vực trung chuyển thạch cao, hố còn lại gần khu vực giếng nước của dân có nguồn mạch dầu chảy ra. Khi mang ra thử với lửa thì bốc cháy dữ dội. Nhiều hố đất xung quanh khi đào lên cũng thấy dầu chảy theo nước, mùi hôi dầu rất khó chịu”.

Vụ nước giếng 'hóa dầu' ở Hà Tĩnh:  Dầu vẫn loang lổ trong lòng đất - 1

Dầu múc lên chiếm tới 80% thể tích trong chai.

Cũng theo anh Ngạn, téc dầu trong khu vực thạch cao đã có từ lâu, chứa khoảng 25.000 lít dầu. Vào tháng 7/2017, téc dầu này đã bị đổ 3 lần và tràn ra ngoài gây chết hoa màu của người dân trong vùng.

Bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại thôn Tân Phúc cho biết, hiện tại khu vực giếng nước của gia đình cũng bị nhiễm dầu nhưng mức độ ít hơn nhưng khi mang nước giếng tưới cho bưởi Phúc Trạch, thì bưởi cũng héo úa rồi chết.

Trưởng phòng TNMT huyện Hương Khê - Phan Quốc Lập cho biết: Sau khi tổ công tác về đào các hố để kiểm tra thì phát hiện có lượng dầu phía dưới lòng đất, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân hiện tượng này từ đâu. “Đào lên thì có hiện tượng dầu dưới lòng đất. Qua kiểm tra thì đây là loại dầu diesel. Gần khu vực xảy ra hiện tượng này thì có một téc dầu của doanh nghiệp chôn phía dưới, có dấu hiệu bị nứt”, ông Lập nói.

Vụ nước giếng 'hóa dầu' ở Hà Tĩnh:  Dầu vẫn loang lổ trong lòng đất - 2

Đem thử với lửa lại bốc cháy ngùn ngụt.

Ngoài ra, theo ông Lập, trước đây có một đường ống dẫn dầu qua khu vực này nhưng đã được thu gom. “Về nguyên nhân thì cũng chưa thể xác định được, chúng tôi cũng ghi nhận phản ánh của người dân để xác minh", ông Lập cho hay.

Về phương án xử lý, trước mắt, phía huyện Hương Khê đang xây dựng phương án hợp đồng với Công ty Phú Hà (Kỳ Anh) để sử dụng máy hút các chất thải nguy hại, sau đó vận chuyển đến công ty này để xử lý. Tuy nhiên người dân vẫn chưa đồng tình với phương án này của huyện.

“Nhìn nhận ban đầu, lượng dầu lên đến hàng trăm lít. Chúng tôi đang lên phương án xử lý hút dầu, đến khi nào sạch thì ngừng nhưng người dân vẫn chưa đồng tình, vì người dân muốn tìm ra nguyên nhân sự việc trước. Nếu nguyên nhân do phía Công ty TNHH Việt Lào gây ra thì sẽ yêu cầu xử lý đền bù thiệt hại cho người dân”, ông Lập nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ nước giếng 'hóa dầu' ở Hà Tĩnh:  Dầu vẫn loang lổ trong lòng đất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO