Một cháu bé nghi bị bạch hầu tử vong

Tấn Thành- Chí Đại 11/05/2017 08:00

Chiều 10/5, bác sĩ Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết: cháu Zơ Râm Mai Nhất Ba (7 tuổi), trú thôn Zrượt, xã Ch’Ơm, Tây Giang bị tử vong nghi do dịch bạch hầu.

Theo bác sĩ Thông, ngày 24/4, bệnh nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tây Giang cùng với hai bệnh nhân khác gồm Pơloong Thị Đao (15 tuổi, thôn Aroi, xã Ga Ri, Tây Giang) và Pơloong Thui (17 tuổi, thôn Aroi, xã Ga Ri, Tây Giang).

Khi nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng, nuốt khó. Sau khi khám thì phát hiện giả mạc nghi do bệnh bạch hầu họng gây nên. Sau đó, Trung tâm y tế Tây Giang đã báo cáo với Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng như chính quyền địa phương về diễn biến của tình hình nghi là dịch bạch hầu.

Còn bệnh nhân Zơ Râm Mai Nhất Ba diễn biến nặng nên Trung tâm y tế Tây Giang đã chuyển xuống Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng để điều trị. Đến ngày 30/4, bệnh nhân đã tử vong. Còn 2 trường hợp còn lại, Trung tâm tiếp tục theo dõi và điều trị, bệnh nhân hết sốt, đỡ đau họng, ăn được… các chỉ số huyết học trở về bình thường nên đã xuất viện về nhà.

Trước đó, giữa tháng 1/2017 trên địa bàn huyện Tây Giang xuất hiện ổ dịch bạch hầu tại Trường THPT Tây Giang làm 2 học sinh tử vong. Sau đó ngành chức năng cử đội chống dịch triển khai các biện pháp khống chế ổ dịch này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một cháu bé nghi bị bạch hầu tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO