Một người chết do ăn tiết canh

Anh Tuấn 22/03/2017 09:10

Nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá chiều ngày 21/3 xác nhận: Trong hai ngày 10 và 14/3, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân Nguyễn Đình Nhàn và Trần Văn Phi (đều 50 tuổi, cùng trú huyện Nga Sơn).

Cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi toàn thân. Đến ngày 18/3, sức khoẻ của bệnh nhân Trần Văn Phi rơi vào tình trạng nguy kịch nên gia đình xin đưa về nhà và đã tử vong. Phần bệnh nhân Nguyễn Đình Nhàn sau 10 ngày chữa trị tại Khoa Truyền nhiễm đã tỉnh táo, song thính lực giảm.

Chị Nguyễn Thị Năm (người nhà bệnh nhân Nguyễn Đình Nhàn) kể: Trước đó, ngày 5/3, chồng chị và ông Phi đi liên hoan kỷ niệm hội lính và ăn món tiết canh.

Sau khi ông Nhàn về nhà bắt đầu sốt cao, đau đầu, gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn điều trị, song không đỡ mới chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau khi xảy ra ca bệnh trên, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị cơ quan chức năng huyện Nga Sơn tăng cường giám sát nhóm người cùng ăn uống trong buổi liên hoan với hai bệnh nhân nói trên nhằm phát hiện và điều trị kịp thời nếu họ nhiễm bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một người chết do ăn tiết canh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO