Một số người về quê Hà Tĩnh không muốn vào khu cách ly

Phương Chi 07/08/2021 15:00

Một số công dân khi về đến khu cách ly y tế tập trung thì đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ nhưng không khai báo thông tin về nhân thân để rời khỏi khu cách ly y tế.

Ngày 7/8, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản báo cáo về việc công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Theo đó, quá trình xuống tàu bay, có hiện tượng một số công dân không lên xe để về khu cách ly y tế tập trung mà có ý chờ người nhà ra đón, gây mất nhiều thời gian cho cơ quan thực thi nhiệm vụ. Một số công dân khi về đến khu cách ly y tế tập trung thì đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ nhưng không chịu khai báo thông tin về nhân thân để rời khỏi khu cách ly y tế.

UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ 2 tỷ đồng cho các hộ dân ở phía Nam gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19

Trước đó, ngày 6/8, UBND tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ người dân Nghệ An ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền 2 tỷ đồng. Trước mắt mỗi hộ gặp khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ này UBND tỉnh giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM để chuyển đến cho các hộ dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một số người về quê Hà Tĩnh không muốn vào khu cách ly

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO