MTTQ nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng NTM

Hồng Tài - Trung Kiên 28/06/2018 18:01

Đây là nhấn mạnh của ông Trần Văn Sinh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam tại tọa đàm về vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) diễn ra chiều ngày 28/6, tại Sóc Trăng.

MTTQ nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng NTM

Tọa đàm về vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Tham dự Tọa đàm còn có các thành viên trong Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Trung ương; Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Chủ tịch MTTQ tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha, lãnh đạo MTTQ các cấp của 12 tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Những năm qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thể hiện vai trò quan trọng trong xây dựng NTM thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động.

Xây dựng NTM tại các địa phương từng bước đi vào thực chất, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…

Tại tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ Mặt trận các cấp; Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và các tầng lớp nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, gắn với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đặc biệt là 19 tiêu chí xây dựng NTM, 15 tiêu chí “Gia đình văn hóa nông thôn mới” và 7 tiêu chí “Ấp văn hóa nông thôn mới” theo Quyết định 217/QĐ-UBND tỉnh. Tính từ năm 2016-2018 đã tổ chức được 10.119 cuộc, có 480.355 lượt người dự.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tỉnh cũng xây dựng 44 pan0; 46 chuyên mục trên Đài truyền hình, 46 chuyên trang trên Báo Sóc Trăng về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; Tổ chức 35 lớp tập huấn tuyên truyền về xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, có 2.716 lượt cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên dự.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2016-2018, Ban vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân trong toàn tỉnh đóng góp trên 215 tỷ đồng, trên 200.000 ngày công lao động; hiến trên 220.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng; tu sửa và làm mới trên 60 km lộ giao thông nông thôn; đắp taluy đường nông thôn trên 52.000 m chiều dài; tham gia tu sửa 35 cống đập bị sạt lở; xây mới và sửa 32 cây cầu nông thôn; nạo vét trên 30.000 mét kênh thủy lợi nội đồng; trồng trên 150.000 cây xanh, tại các địa phương trong tỉnh; bên cạnh đó Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 82 tỷ đồng; triển khai xây dựng 1.200 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa trên 77 căn nhà; tặng quà tập, sách và tặng học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ điều trị bệnh cho người nghèo…; Vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 370 tỷ đồng...

MTTQ nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng NTM - 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch HDND tỉnh cho biết: Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

“Bên cạnh đó tỉnh còn tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức thành viên trong phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, người lao động trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn với mọi hình thức và đóng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, gắn với việc thực hiện các nội dung xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững...” ông Mẫn nói.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam bộ cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia xây dựng NTM, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM.

MTTQ nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng NTM - 2

Ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của hệ thống MTTQ trong khu vực Tây Nam bộ trong tham gia xây dựng NTM, qua đó đã phát huy quyền làm chủ của người dân, thể hiện được niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Đồng thời đề nghị thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng NTM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO