MTTQ tích cực tuyên truyền pháp luật

Văn Nhất - Kim Phượng 21/12/2016 18:25

Ngày 21/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 02-1133/TTg của Thủ tướng chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh.

Các cá nhân tập thể được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc.

Qua 3 năm thực hiện đề án, MTTQ tổ chức hơn 1.400 điểm tuyên truyền vận động tập trung tại các khu dân cư, hơn 1.000 cuộc tuyên truyền vận động thông qua hoạt động của các Hội, đoàn thể với hơn 55.000 lượt người tham dự, tổ chức hơn 1.000 cuộc thi và diễn đàn về tuyên truyền phòng chống mê tín dị đoan, tìm hiểu luật bình đẳng giới, các vấn đề về pháp luật, an toàn giao thông… góp phần chuyển tải đến cộng đồng dân cư nhiều nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của người dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 90% hộ gia đình ký cam kết gia đình không vi phạm pháp luật, hòa giải thành 82% vụ việc tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giảm 40% các hành vi vi phạm pháp luật ở nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết tình làng nghĩa xóm, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn khu dân cư.

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác triển khai thực hiện Đề án, tại hội nghị, có 5 tập thể, 7 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ tích cực tuyên truyền pháp luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO