MTTQ Tiền Giang với phong trào Đền ơn đáp nghĩa

Huỳnh Huy 29/06/2017 08:30

Tại Tiền Giang, hiện có 35.382 liệt sĩ và 5.820 bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 35.598 hộ chính sách khác. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 18 tỉ đồng.

MTTQ tỉnh Tiền Giang và một số cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trao nhà tình thương cho người nghèo.

Từ nguồn kinh phí trên đã xây dựng sửa chữa 263 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp thăm hỏi tặng trên 18. 000 phần quà cho hộ chính sách, khó khăn, hộ nghèo nhân các dịp lễ, tết; Vận động nhận phụng dưỡng suốt đời 421/421 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Đặc biệt trong đợt 27/7/2017 Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp vận động phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng (mức phụng dưỡng 1 triệu đồng /1 tháng tại xã Tân Thới (huyện Tân Phú Đông), xã Tân Trung (Thị xã Gò Công); xây dựng 2 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng; Công đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vận động xây dựng 1 vườn cây tình thương với 50 nhánh bưởi da xanh tại xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo).

Đến nay vườn cây xanh tốt và đang cho trái vào năm thứ hai giúp gia đình chính sách tăng thu nhập cải thiện cuộc sống. UB MTTQ các xã, phường, thị trấn phối hợp vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại ấp, khu đạt và vượt chỉ tiêu, vận động nhiều mô hình tình nghĩa như:Vườn cây tình nghĩa, tổ chức ngày giỗ Liệt sĩ 27-7…

Ngoài ra Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp vận động các tôn giáo chăm lo chăm lo gia đình chính sách gắn với lòng từ bi của đức Phật và lòng bác ái của đức Chúa.

Kết quả Ban Trị sự giáo hội phật giáo, Ủy Ban Đoàn kết công giáo, các tôn giáo khác đã phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng (hàng tháng 400.000đ/mẹ). Trong các dịp lễ, Tết các tôn giáo thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách 2 tỷ đồng.

Có thể nói trong năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, nội dung thứ 5 của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cuối năm 2016 công nhận 12 ấp, khu phố văn hóa, xã phường văn hóa.

Đến nay có 980 ấp (khu phố văn hóa) và xã 79 xã, (phường, thị trấn đạt chuẩn nông thôn thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng 24 xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Tiền Giang với phong trào Đền ơn đáp nghĩa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO