MTTQ tỉnh Quảng Ngãi: Hiệp thương bổ sung, thay thế 9 ủy viên

Nhật Sơn 27/12/2021 14:53

Sáng 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa XIV để tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, bàn chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022; hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, cùng đại diện các ban ngành liên quan.

Ông Võ Thanh An, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên KT-XH của tỉnh gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, KT-XH của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng-an ninh được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện và 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 13,5 tỷ đồng, cùng với nguồn Quỹ năm 2020 chuyển sang trên 26 tỷ đồng, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã phân bổ trên 17,6 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo trong tỉnh như xây mới 124 nhà đại đoàn kết…

Ban cứu trợ tỉnh tiếp tục vận động kêu gọi và tiếp nhận của 24 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ khắc phục bão số 9 năm 2020 và khắc phục thiên tai 2021, với số tiền trên 31,5 tỷ đồng, cùng với số dư năm 2020 chuyển sang trên 91,3 tỷ đồng. Tổng 2 nguồn nêu trên là trên 122,8 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ kịp thời cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão với số tiền trên 56,2 tỷ đồng.

Tặng cờ cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn thông tin vắn tắt tình hình KT-XH của tỉnh năm 2021, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận trong năm 2021 của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH.

Tặng hoa cho các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu bổ sung tại Hội nghị.

Hội nghị đã tổ chức hiệp thương dân chủ bổ sung, thay thế 9 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2019-2024, bổ sung 1 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị và Bằng khen cho các 25 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ tỉnh Quảng Ngãi: Hiệp thương bổ sung, thay thế 9 ủy viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO