Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung

Linh Linh (tổng hợp) 09/10/2020 14:39

Riêng tỉnh Quảng Trị đã có 2 người chết do bị lũ cuốn trôi; 7 người mất tích; gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Nước lũ gây ngập nhà người dân ở huyện Cam Lộ. Ảnh: ĐN.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ ngày 9-10/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các địa phương từ Quảng Bình-Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 9/10, sau giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi từ Hà Tĩnh-Quảng Nam.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế và khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa ngày 9/10 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Đến rạng sáng 9/10, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 500-700 mm, một số nơi đã vượt 1.000 mm như Hướng Linh trên 1.172 mm, Vĩnh Ô hơn 1.008 mm.

Hiện, tỉnh Quảng Trị đã có 2 người chết do bị lũ cuốn trôi; 7 người mất tích; gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Lũ trên các sông ở Quảng Trị lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Riêng sông Hiếu vượt báo động 3 là 0,69 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983 là 0,11 m.

Tỉnh đang huy động lực lượng tìm kiếm 7 người còn mất tích, trong đó có 3 thuyền viên mất tích trên biển do tàu bị sự cố, tổ chức cứu nạn 3 tàu bị chìm, 2 tàu mắc cạn và 1 tàu trôi dạt.

Mưa lũ làm cho các tuyến đường liên xã ở huyện miền núi Hướng Hóa; Đường Quốc lộ 9; Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở mái taluy ở một số điểm. 537 ha ao hồ nuôi cá, nuôi tôm bị ngập.

Trong hai ngày 9-10/10, học sinh toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục nghỉ học do mưa lũ.

Sáng 9/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền tiếp tục vận hành điều tiết hồ Hương Điền với lưu lượng xả nước tăng dần về phía hạ du.

Kết quả đo đạc cho thấy lúc 5 giờ ngày 9/10, mực nước hồ Hương Điền ở mức 56,6m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng nước lũ đổ về hồ là 1.964 m3/giây.

Hồ thủy điện Hương Điền được lệnh bắt đầu tăng lưu lượng vận hành điều tiết nước về hạ du lên 1.400 m3/giây vào lúc 6 giờ ngày 9/10; đến 9 giờ cùng ngày, lưu lượng đạt 1.800 m3/giây và duy trì lưu lượng trên cho đến khi có lệnh điều chỉnh mới.

Lúc 6h ngày 9/10, mực nước trên sông Bồ là 3,36 m trên báo động 2 là 0,36 m, dự kiến khoảng trưa và đầu giờ chiều nay sẽ đạt xấp xỉ báo động 3.

Huyện Quảng Điền và Phong Điền là vùng hạ du của thủy điện Hương Điền. Những ngày qua, mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường và khu dân cư tại đây bị ngập sâu tới gần 1 m.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, mưa lũ đã làm một người mất tích, 4 người bị thương và trên 1.100 ngôi nhà bị ngập, một ngôi nhà của người dân bị sập.

Tại Hà Tĩnh, do mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ thủy điện Hố Hô xả lũ đã gây ngập cục bộ, giao thông bị tê liệt hoàn toàn tại một số xã tại huyện Hương Khê như: Hương Đô, Phương Mỹ, Hương Điền, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh, Hòa Hải, Lộc Yên, Hương Liên, Hương Trạch…

Hơn 23.000 học sinh ở 55 trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ được nghỉ học cho đến lúc nước rút.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO