Mưa xối xả, nước sông lên nhanh, người dân Quảng Bình tức tốc chạy lũ

Đăng Khôi 15/10/2022 15:06

Mưa lớn trong 2 ngày qua khiến mực nước sông Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) lên nhanh gây ngập lụt nhiều nơi, người dân gấp rút chạy lũ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với bão số 5 nên từ sáng 15/10, một số nơi ở Quảng Bình lượng mưa lớn khiến giao thông bị chia cắt.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với bão số 5 nên từ sáng 15/10, một số nơi ở Quảng Bình lượng mưa lớn khiến giao thông bị chia cắt.
Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn kết hợp xả lũ khiến mực nước sông Kiến Giang lên nhanh, nhiều tuyến đường đang bị ngập nặng.
Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn kết hợp xả lũ khiến mực nước sông Kiến Giang lên nhanh, nhiều tuyến đường đang bị ngập nặng.
Theo ghi nhận của PV, vào trưa 15/10, tại các xã vùng ven sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy), nước sông lên nhanh khiến nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, nhiều người dân đã chuẩn bị thuyền bè đề phòng lũ lớn.
Theo ghi nhận của PV, vào trưa 15/10, tại các xã vùng ven sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy), nước sông lên nhanh khiến nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, nhiều người dân đã chuẩn bị thuyền bè đề phòng lũ lớn.
Những tài sản có giá trị như ô tô, máy móc được người dân lên cầu để tránh bị ngập.
Những tài sản có giá trị như ô tô, máy móc được người dân lên cầu để tránh bị ngập.
Một số cửa hàng điện máy cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để tránh thiệt hại nặng nề.
Một số cửa hàng điện máy cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để tránh thiệt hại nặng nề.
Cửa hàng thời trang vẫn đang gấp rút thu dọn, đưa những phụ kiện lên cao để tránh hư hỏng.
Cửa hàng thời trang vẫn đang gấp rút thu dọn, đưa những phụ kiện lên cao để tránh hư hỏng.
Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập sâu.
Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập sâu.
Ông Hoàng Viễn Chinh (62 tuổi, ở Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ) cho rằng: “Năm nay có điểm tương đồng với trận lũ lịch sử năm 2020 là nước lên rất nhanh, từ khi nước tràn qua bờ sông đến bây giờ gia đình tôi vẫn đang gấp rút thu dọn, kê cao đồ đạc để tránh gây thiệt hại, nếu cứ theo chiều hướng như thế này thì nước sẽ bủa vây hết các con đường và các xã ven sông Kiến Giang”.
Ông Hoàng Viễn Chinh (62 tuổi, ở Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ) cho rằng: “Năm nay có điểm tương đồng với trận lũ lịch sử năm 2020 là nước lên rất nhanh, từ khi nước tràn qua bờ sông đến bây giờ gia đình tôi vẫn đang gấp rút thu dọn, kê cao đồ đạc để tránh gây thiệt hại, nếu cứ theo chiều hướng như thế này thì nước sẽ bủa vây hết các con đường và các xã ven sông Kiến Giang”.
Trước đó, chiều 14/10, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa tại hồ chứa nước Cẩm Ly (Lệ Thủy), hồ Rào Đá (Quảng Ninh) và hồ Phú Vinh (thành phố Đồng Hới) do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý để yêu cầu đơn vị quản lý các hồ chứa nước phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, theo dõi sát dự báo lượng mưa trong những ngày tới để chủ động ứng phó kịp thời.
Trước đó, chiều 14/10, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa tại hồ chứa nước Cẩm Ly (Lệ Thủy), hồ Rào Đá (Quảng Ninh) và hồ Phú Vinh (thành phố Đồng Hới) do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý để yêu cầu đơn vị quản lý các hồ chứa nước phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, theo dõi sát dự báo lượng mưa trong những ngày tới để chủ động ứng phó kịp thời.
Theo báo cáo, tính đến ngày 14/10, mực nước hồ Cẩm Ly đạt 98,6% dung tích; hồ Rào Đá đạt 59% dung tích; hồ Phú Vinh đạt 39% dung tích. Hiện trạng các hồ chứa nước cơ bản hoạt động bình thường, các hồ có cửa van đều treo cửa. Công ty đã lên các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó khẩn cấp; tập kết vật tư, vật liệu dự phòng tại đầu mối công trình đầy đủ; kiểm tra, vận hành thử máy phát điện vận hành tràn xả lũ, máy phát điện chiếu sáng, thông tin liên lạc; thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với tình huống khẩn cấp.
Theo báo cáo, tính đến ngày 14/10, mực nước hồ Cẩm Ly đạt 98,6% dung tích; hồ Rào Đá đạt 59% dung tích; hồ Phú Vinh đạt 39% dung tích. Hiện trạng các hồ chứa nước cơ bản hoạt động bình thường, các hồ có cửa van đều treo cửa. Công ty đã lên các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó khẩn cấp; tập kết vật tư, vật liệu dự phòng tại đầu mối công trình đầy đủ; kiểm tra, vận hành thử máy phát điện vận hành tràn xả lũ, máy phát điện chiếu sáng, thông tin liên lạc; thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với tình huống khẩn cấp.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa xối xả, nước sông lên nhanh, người dân Quảng Bình tức tốc chạy lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO