Mười năm 'lên rừng xuống biển' giúp người

Đoàn Xá 28/07/2022 14:48

Xây trường học ở nhiều đảo ngoài Trường Sa, giúp con em cán bộ chiến sỹ công tác ở Trường Sa có học bổng ăn học miễn phí là một trong số các việc làm ý nghĩa của chương trình.

Ngày 28/7, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” và quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức họp báo đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm hoạt động, đồng thời phát động chuỗi hoạt động chào mừng dịp kỷ niệm này.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" cho biết: "Hành trình 10 năm nối biển và bờ là hành trình của kết nối yêu thương và trách nhiệm.

Tuy gặp khó khăn trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19 song chúng tôi vẫn rất cố gắng, vận động được hơn 6 tỷ đồng và thực hiện các chương trình ý nghĩa để hỗ trợ con em và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh".

Học sinh là con em chiến sĩ, người dân trên đảo xa được học bổng ăn học miễn phí.

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, trong 10 năm, chương trình đã xây dựng 2 ngôi trường trên quần đảo Trường Sa, gồm Trường tiểu học Trường Sa Lớn, Trường tiểu học Sinh Tồn và Trường Mầm non An Sơn thuộc đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, chương trình đã tổ chức 13 đoàn thăm quân dân trên quần đảo Trường Sa với 309 lượt đại biểu tham gia, đóng góp ủng hộ gần 7,8 tỷ đồng bằng hiện vật và hiện kim. Chương trình giúp chăm lo Tết Nguyên đán cho quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đối tượng chính sách hải quân với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 57 căn nhà chính sách, nhà đồng đội với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; trao 14.185 suất học bổng thường niên cho con chiến sĩ hải quân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trong chuỗi hoạt động, ngày 15/8 sẽ hoàn thành cuộc thi "Biển, đảo trong trái tim tôi"; ngày 20/8 hoàn thành tờ tin "Tổ quốc nơi đảo xa" số 15 và phim tư liệu "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu"; ngày 25 và 26/8 tổ chức các chuỗi hoạt động chính thức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Nhiều em nhỏ ủng hộ quỹ bằng cách nuôi heo đất.

Cũng trong sáng 28/7, Ban chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" đã kêu gọi được 123.208.500 đồng và 506 USD.

Ngoài ra, 37 nhóm và đơn vị hội viên tập thể của CLB ủng hộ công trình thực hiện 5 phòng đọc sách trị giá 1 tỷ 300 triệu đồng, ủng hộ công trình thực hiện 15 căn nhà đồng đội, nhà chính sách trị giá 1 tỷ 040 triệu đồng, ủng hộ 771 suất học bổng cho học sinh vùng biển đảo trị giá 771 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền đóng góp trong buổi họp báo là 3.023.208.500 đồng và 506 USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mười năm 'lên rừng xuống biển' giúp người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO