Mỹ- Hàn tập trận chung quy mô lớn

Bùi Loan 18/08/2015 08:25

Ngày 17/8, hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với tình huống giả định bị Triều Tiên tấn công, động thái Bình Nhưỡng lên án là “tuyên bố chiến tranh”.

Theo Reuters, cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên Ulchi Freedom Guardian (Người bảo vệ Tự do Ulchi) kéo dài đến ngày 28-8 với sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ và lấy bối cảnh giả định là Bình Nhưỡng xâm lược tổng lực và Seoul cùng Washington chỉ ở thế phòng vệ.

Trong một tuyên bố, Bình Nhưỡng cho biết, họ coi cuộc tập trận Ulchi Freedom, cùng với các cuộc tập trận Mỹ - Hàn khác, là một sự gây hấn và đe dọa sẽ “có hành động quân sự đáp trả mạnh mẽ nhất”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ- Hàn tập trận chung quy mô lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO