Mỹ ngưng sử dụng nhà tù tư nhân

Bùi Loan 20/08/2016 06:10

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/8 đã quyết định chấm dứt sử dụng nhà tù do tư nhân sở hữu vì lo ngại vấn đề an ninh của các nhà tù này.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Sally Yates cho biết, hợp đồng giữa Bộ Tư pháp Mỹ với 13 nhà tù tư nhân sẽ được xem xét lại bởi về căn bản, các nhà tù tư nhân không góp phần giảm chi phi cho ngân sách quốc gia, đồng thời còn làm dấy lên các nguy cơ về an toàn và an ninh.

Theo báo cáo, số các ca bạo lực và các vụ vi phạm quy định tại các nhà tù tư nhân cao hơn so với các nhà tù do nhà nước quản lý.

Dự kiến, các hợp đồng giữa Bộ Tư pháp Mỹ với 13 nhà tù tư nhân sẽ hết hạn trong vòng 5 năm tới.

Chính phủ liên bang Mỹ bắt đầu hợp tác với các nhà tù tư nhân trong thập niên 1990 khi các nhà tù của chính phủ trở nên quá tải và số tù nhân đạt đỉnh về số lượng vào năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ ngưng sử dụng nhà tù tư nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO