Mỹ tiêu huỷ 73.500 con gia cầm ngừa dịch cúm

Bùi Loan 06/03/2017 21:05

Truyền thông Mỹ ngày 6/3 đưa tin, cơ quan chức năng nước này sẽ tiêu huỷ 73.500 con gà tại trại gà giống ở bang Tennessee để ngăn chặn virus cúm gia cầm bùng phát sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phát hiện một chủng cúm gia cầm H7 có độc lực cao (HPAI) ở đây.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên dịch cúm gia cầm bùng phát tại các trang trại gà ở bang Tennessee - nơi ký hợp đồng với công ty thực phẩm Tyson Foods Inc của Mỹ.

Đại diện công ty Tyson cũng cho biết công ty đang làm việc với cơ quan chức năng bang Tennessee và liên bang để kiểm soát chủng cúm HPAI bằng cách tiêu hủy đàn gà nhiễm bệnh.

Được biết, các nhà chức trách đã triển khai kiểm dịch tại trang trại trên ở hạt Lincoln, bang Tennessee cùng khoảng 30 trang trại gia cầm khác trong phạm vi bán kính 10 km quanh nơi có dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ tiêu huỷ 73.500 con gia cầm ngừa dịch cúm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO