Nam Định: 10 thí sinh được tăng điểm 14 bài thi sau chấm phúc khảo

Duy Hưng 01/08/2019 06:00

Ngày 31/7, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho biết, trong số  309 bài thi THPT quốc gia năm 2019 của thí sinh của tỉnh đề nghị được chấm phúc khảo có 14 bài thi của 10 thí sinh có sự thay đổi về điểm số (sau khi được chấm phúc khảo).

Cụ thể, có 7 thí sinh cùng được tăng 0,25 điểm môn thi Ngữ văn. 3 thí sinh còn lại do tô sai mã đề một số môn thi nên được chấm lại, kết quả điểm số cùng được tăng cao. Trong đó, thí sinh thứ nhất được tăng điểm bài thi môn Tiếng Anh (từ 1,8 lên 6,8 điểm). Thí sinh thứ hai được tăng điểm bài thi các môn Hóa học (từ 2 lên 6,5 điểm); môn Vật lý (từ 2 lên 7 điểm), môn Sinh học (từ 3,5 lên 5,75 điểm). Thí sinh thứ 3 được tăng điểm bài thi các môn Địa lý (từ 3,25 lên 6,5 điểm); Lịch sử (từ 2,75 lên 5,25), Giáo dục công dân (từ 2 lên 8,25 điểm).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: 10 thí sinh được tăng điểm 14 bài thi sau chấm phúc khảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO