Nam Định: Bầu thiếu 151 đại biểu HĐND cấp xã, phải bầu thêm 32 đại biểu

Duy Hưng 01/06/2021 22:34

Không bầu đủ tối thiểu 2/3 số đại biểu HĐND cấp xã được bầu, 18 đơn vị bầu cử cấp xã ở tỉnh Nam Định phải bầu thêm.

Chiều 1/6, nguồn tin của Đại Đoàn Kết Online ở tỉnh Nam Định xác nhận vào ngày 6/6 tới (chủ nhật), 18 đơn vị bầu cử cấp xã ở 16 xã, phường, thị trấn của tỉnh sẽ phải tổ chức bầu cử thêm 32 đại biểu HĐND xã theo luật.

Một điểm bỏ phiếu ở Nam Định hôm 23/5.

Trước đó, theo kết quả bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp đã được công bố, tỉnh Nam Định đã bầu đủ số đại biểu QH, bầu đủ số đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhưng bầu thiếu tổng cộng 151 đại biểu HĐND cấp xã. Riêng huyện Ý Yên bầu thiếu 55 đại biểu.

Trong đó, có 18 đơn vị bầu cử cấp xã ở 16 xã, phường của tỉnh không bầu đủ 2/3 số đại biểu trên tổng số số đại biểu HĐND cấp xã được bầu, do vậy, theo luật những đơn vị bầu cử này phải tổ chức bầu thêm.

Tổng số đại biểu 18 đơn vị bầu cử trên phải bầu thêm để đảm bảo đủ tối thiểu 2/3 số đại biểu được bầu là 32 đại biểu. Riêng 11 đơn vị bầu cử ở 9 xã của huyện Ý Yên phải bầu thêm 20 đại biểu.

16 xã, phường trên gồm:

Huyện Ý Yên có các xã: Yên Thọ, Yên Nghĩa, Yên Phong, Yên Dương, Yên Bằng, Yên Khang, Yên Thắng, Yên Trị, Yên Phúc (9 xã, 11 đơn vị bầu cử, bầu cử thêm 20 đại biểu).

Huyện Nam Trực có các xã: Đồng Sơn, Nghĩa An (2 xã, 2 đơn vị bầu cử, bầu thêm 4 đại biểu).

Huyện Xuân Trường có các xã: Thọ Nghiệp, Xuân Thành (2 xã, 2 đơn vị bầu cử, phải bầu thêm 3 đại biểu).

Huyện Hải Hậu có xã Hải An (1 xã, 1 đơn vị bầu cử, phải bầu thêm 2 đại biểu).

Huyện Trực Ninh có xã Trực Đạo (1 xã, 1 đơn vị bầu cử, phải bầu thêm 2 đại biểu).

TP Nam Định có phường Mỹ Xá (1 phường, 1 đơn vị bầu cử, phải bầu thêm 1 đại biểu).

Những đơn vị bầu thiếu đại biểu sẽ phải bầu lại vào ngày 6/6 tới.

Chiều cùng ngày, thông tin với Đại Đoàn Kết Online, ông Lưu Quang Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cho biết, với 2 xã, 2 đơn vị bầu cử thuộc diện phải bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử 2 xã và 2 đơn vị bầu cử trên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, từ in thẻ cử tri, phiếu bầu, hòm phiếu, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động… để ngày 6/6 tới việc tổ chức bầu cử thêm đại biểu diễn ra đúng theo luật quy định.

Những công việc này cũng đã và đang được Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố thuộc diện phải bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã ở tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Bầu thiếu 151 đại biểu HĐND cấp xã, phải bầu thêm 32 đại biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO