Nam Định: Bí thư Tỉnh ủy cùng nhiều lãnh đạo tỉnh làm Giảng viên thỉnh giảng trường chính trị

Duy Hưng 10/04/2023 16:48

Việc các lãnh đạo của tỉnh Nam Định tham gia giảng dạy, đào tạo tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh được nhìn nhận sẽ giúp chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường gia tăng tính thực tiễn.

Ngày 10/4, thông tin từ Tỉnh ủy Nam Định cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các lớp đào đạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Trường Chinh của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt khác của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh làm Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Chính trị Trường Chinh của tỉnh.

Theo đó, 25 cán bộ của tỉnh vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định công nhận là giảng viên thỉnh giảng của Trường Chính trị Trường Chinh, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lê Quốc Chỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Thắng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh; Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh.

Ở khối sở, ngành có Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Phạm Văn Sơn; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Bá Thịnh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Thúy Hiền; Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Nguyễn Mai Thuận; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vũ Tất Thắng; Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ) Hoàng Thị Hào.

Ở khối cấp huyện có Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng Sái Hồng Thanh; Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu Đỗ Hải Điền; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Giao Thủy Cao Thành Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định Nguyễn Minh Thắng; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ý Yên Nguyễn Văn Mạnh cùng vừa được công nhận là Giảng viên thỉnh giảng Trường Chính trị Trường Chinh của tỉnh.

Theo quyết định, Giảng viên thỉnh giảng có trách nhiệm tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo các chuyên đề do Trường Chính trị Trường Chinh đề xuất và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Một hoạt động tại Trường Chính trị Trường Chinh-tỉnh Nam Định.

Cùng ngày, thông tin tới Đại Đoàn Kết Online, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh nhìn nhận, việc nhà trường được Tỉnh ủy Nam Định tăng cường thêm nhiều Giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh là rất tốt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, giúp nội dung, kiến thức đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường gắn liền giữa lý thuyết với thực tiễn của tỉnh.

“Công tác giảng dạy của nhà trường là giảng về lý luận, lý thuyết chung. Trong khi các giảng viên thỉnh giảng trên đang là những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh hoặc đang lãnh đạo, quản lý, hoạt động trực tiếp ở nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau, trực tiếp ban hành các quyết định; am tường thực tiễn chung của tĩnh cũng như từng lĩnh vực, địa bàn. Khi tham gia giảng dạy, truyền đạt, các giảng viên thỉnh giảng sẽ giúp các đối tượng học viên của nhà trường liên hệ với thực tiễn lĩnh vực họ đang hoạt động một cách trực tiếp hơn, sâu hơn, sinh động hơn. Ví như học một chuyên đề về chuyển đổi số thì ngoài lý thuyết chung không gì tốt bằng được nghe thêm chính lãnh đạo ngành Thông tin-Truyền thông của tỉnh truyền đạt thêm về thực tế hoạt động này ở tỉnh”, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng phân tích.

Theo quyết định ban hành ngày 6/5/2019 của Tỉnh ủy Nam Định, Trường Chính trị Trường Chinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Nam Định; có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về lý luận chính trị-hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Bí thư Tỉnh ủy cùng nhiều lãnh đạo tỉnh làm Giảng viên thỉnh giảng trường chính trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO