Nam Định: Đưa gạo về bếp ăn 9000 hộ nghèo

Duy Hưng 03/04/2022 21:31

9000 hộ dân nghèo, hộ cận nghèo, bao gồm cả hộ công nhân lao động ở Nam Định được MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 10 kg trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống.

Tối 3/4, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định Trần Đăng An cho biết, trong ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cùng nhà tài trợ đã vận chuyển, bàn giao 90 tấn gạo tới Liên đoàn lao động tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong ngày 3/4, 90 tấn gạo đã được Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nam Định, nhà tài trợ vận chuyển tới 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đoàn Văn Hùng đã ký quyết định về việc phân bổ “Quỹ vì người nghèo”, trong đó quyết định phân bổ 90 tấn gạo trên cho Liên đoàn lao động tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 10 huyện, thành phố trong tỉnh, để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân Nhà máy Dệt Nam Định có hoàn cảnh khó khăn.

“Liên đoàn lao động tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 10 huyện, thành phố trong tỉnh có trách nhiệm phân bổ số hàng hỗ trợ trên theo đúng mục đích và đối tượng”, quyết định nêu.

Theo danh sách phân bổ kèm quyết định, 90 tấn gạo trên được phân bổ cho 8500 hộ nghèo, cận nghèo ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh và 500 hộ công nhân đang làm việc tại Nhà máy Dệt Nam Định; mỗi hộ được hỗ trợ 10kg.

Trong đó, hỗ trợ 850 hộ ở huyện Giao Thủy, 900 hộ ở huyện Hải Hậu, 150 hộ ở huyện Mỹ Lộc, 1.650 hộ ở TP Nam Định, 500 hộ ở huyện Nghĩa Hưng, 500 hộ ở huyện Trực Ninh, 1000 hộ ở huyện Vụ Bản, 500 hộ ở huyện Xuân Trường, 1650 hộ ở huyện Ý Yên, 800 hộ ở huyện Nam Trực, 500 hộ công nhân Nhà máy Dệt Nam Định.

Trong số các hộ được nhận hỗ trợ có 500 hộ công Nhà máy Dệt Nam Định.

Cũng theo ông Trần Đăng An, nguồn gạo hỗ trợ do một doanh nghiệp ở TP Cần Thơ tài trợ, ủng hộ; thuộc loại gạo chất lượng cao.

Hoạt động hỗ trợ được thực hiện trong bối cảnh thời gian qua dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; ảnh hưởng đến đời sống của số đông người dân, công nhân lao động…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Đưa gạo về bếp ăn 9000 hộ nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO